“Cảnh sát giả” ở Hồng Kông đã nói lên điều gì?

18/06/19, 09:52 Trung Quốc

Trong cuộc diễu hành “Phản đối Luật dẫn độ” của người dân Hồng Kông, cảnh sát đã áp dụng các biện pháp đàn áp bao gồm cả việc nổ súng vào người biểu tình, rõ ràng đã vượt quá ranh giới cần thiết.

“Cảnh sát giả” ở Hồng Kông đã nói lên điều gì? - H1
Cảnh sát Hồng Kông tiến hành trấn áp người biểu tình. (Ảnh: The Times)

Điều kỳ quặc hơn cả là, rất nhiều cảnh quay ở hiện trường cho thấy, một số người thân mặc đồng phục cảnh sát Hồng Kông, lại rất có khả năng không phải là cảnh sát Hồng Kông.

Ông Đàm Văn Hào và ông Doãn Triệu Kiên – Nghị viên của Hội nghị Lập pháp Hồng Kông trong lúc yêu cầu một vài “cảnh sát Hồng Kông” đó xuất trình giấy chứng nhận cảnh sát, thì những “cảnh sát Hồng Kông” này lại không xuất trình giấy tờ cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

Hồng Kông dù sao cũng có nền tảng pháp trị nhất định. Theo quy định trong luật pháp, chỉ có cảnh sát chính thức đã thông qua trình tự quy định mới được chấp hành pháp luật, trong quá trình chấp hành pháp luật yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Từ đây có thể thấy những người được gọi là “cảnh sát Hồng Kông” kia từ chối xuất trình giấy tờ đã là vi phạm pháp luật, theo lẽ thường, “cảnh sát Hồng Kông” nếu có giấy tờ tùy thân thì nhất định sẽ xuất trình chứ sẽ không để bản thân vi phạm pháp luật.

Có thể suy ra, những người này vốn không phải là “cảnh sát Hồng Kông” thật sự. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng về mặt luật pháp. Vậy nên người dân Hồng Kông cần phải điều tra xác minh cho rõ thân phận thật sự của những người này.

Nếu đó thật sự không phải là cảnh sát Hồng Kông, thế thì họ đã khoác lên đồng phục cảnh sát và tham gia hành động của phía cảnh sát như thế nào, và họ đã làm ra những sự việc gì?

Kỳ thực, từ một khía cạnh nào đó đã chứng minh được một điều, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cử những đặc vụ, cảnh sát chìm tiến nhập vào Hồng Kông, rồi khoác lên mình bộ cánh của cảnh sát để trấn áp người dân.

Với những ai sống trong xã hội pháp trị có thể sẽ thấy kinh ngạc về điều này, nhưng về phía ĐCSTQ mà nói thì sự việc như thế này vốn không phải là điều gì to tát khiến người ta kinh ngạc bất ngờ cả. Từ tình huống trước mắt, ít nhất có thể có được ba kết luận.

“Cảnh sát giả” ở Hồng Kông đã nói lên điều gì? - H2
Cảnh sát Hồng Kông bắn thẳng hơi cay vào người biểu tình ở cự ly gần. (Ảnh: Reddit)

Thứ nhất, ĐCSTQ từ sớm đã có chuẩn bị kỹ càng trong việc giả mạo “cảnh sát Hồng Kông”. Những cảnh sát giả này xuất hiện ở hiện trường đàn áp, không có báo trước cho người dân, hơn nữa hành động lại thống nhất với nhau. Điều này cho thấy đây không phải là hành động vội vàng, mà đã được chuẩn bị đầy đủ và sắp xếp chu đáo từ trước, bao gồm huấn luyện nhân viên, phương thức tiến nhập vào Hồng Kông, cho đến địa điểm tập kết, bổ sung hậu cần, chuẩn bị đồng phục và trang bị vũ khí, cũng như cách sắp xếp và chỉ huy binh lực, cách liên lạc thông tin, cho đến hợp tác với cảnh sát Hồng Kông, v.v…

Thứ hai, ĐCSTQ không tin tưởng vào cảnh sát Hồng Kông, vậy nên cần phải tự mình hành động. Tất nhiên, nguyên nhân có hai khả năng, một là cho rằng số lượng và trang bị của cảnh sát Hồng Kông không đủ để đối phó với đông đảo người dân biểu tình, một mặt khác là cho rằng cảnh sát Hồng Kông sẽ không theo ý nguyện của ĐCSTQ mà đi trấn áp người dân.

Có thể thấy nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân chủ yếu hơn. Tuy ĐCSTQ đã tiến hành len lỏi vào đủ mọi phương diện của Hồng Kông, nhưng phần đông cảnh sát Hồng Kông lại chưa từng bị ĐCSTQ tẩy não, vẫn luôn bảo trì thiện niệm và lương tri, cũng có ý thức pháp trị.

ĐCSTQ căn bản là không dám tín nhiệm và dựa vào cảnh sát Hồng Kông, hơn nữa không loại trừ thói lộng hành ngang ngược của ĐCSTQ tại Hồng Kông cũng đã dấy lên sự bất mãn rộng khắp và tư tưởng chống đối của cảnh sát Hồng Kông trước đó.

Video: Cảnh sát Hồng Kông đối chọi người biểu tình phản đối luật dẫn độ

videoPlayerId=f9c589df1

Ad will display in 09 seconds

Thứ ba, các phương án đối phó của ĐCSTQ đã cho thấy lựa chọn đàn áp đẫm máu. Nếu ĐCSTQ thật sự chỉ là vì để duy hộ trật tự của Hồng Kông, thì cũng không cần phải vắt óc tính toán mọi cách như vậy. ĐCSTQ sở dĩ đã vòng qua cảnh sát Hồng Kông mà hành động riêng, nguyên nhân có thể giải thích duy nhất chính là ĐCSTQ đã có sẵn kế hoạch đàn áp đẫm máu người dân Hồng Kông.

Những ai đã từng đọc qua cuốn “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” đều biết rõ rằng không nên đánh giá thấp quyết tâm bóp chết dân chủ và pháp trị của Hồng Kông của ĐCSTQ, nguyên đó là xuất phát từ bản năng đối kháng với văn minh và giá trị phổ quát.

Nền dân chủ tự do và pháp trị của Hồng Kông đã vạch trần sự khủng bố, tàn bạo, độc tài của ĐCSTQ, khiến cho nó đứng ngồi không yên, cần phải bất chấp thủ đoạn loại trừ càng sớm càng tốt.

Đương nhiên, ĐCSTQ đã thế suy sức yếu, đặc biệt là dưới dân ý kiên định và lớn mạnh của người dân Hồng Kông cũng như áp lực đến từ xã hội quốc tế, ĐCSTQ cũng không dám manh động, thậm chí sẽ ra vẻ hòa hoãn.

Nhưng bản chất của cái thể chế ấy sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần nó còn sống một ngày, thì sẽ làm loạn Hồng Kông một ngày. Từ ý nghĩa này mà giảng, vứt bỏ ĐCSTQ không chỉ là lựa chọn của người dân Trung Quốc, cũng là lựa chọn tất yếu của người dân Hồng Kông, Đài Loan và người dân trên khắp thế giới.

Tác giả: Đàm Tiếu Phi

Thiện Ân (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x