Người gốc Hoa tạo “sóng thần” ở Malaysia

07/05/13, 22:57 Tin Tổng Hợp

Trong bài này, SCMP bình luận rằng dù BN của ông Najib Rajak vẫn cầm quyền song bản thân ông lại đang phải lo lắng về cơn sóng thần do cử tri gốc Hoa gây ra, những người đã bỏ rơi chính phủ của ông. Báo này cũng dẫn lời các nhà phân tích nhận định, ông Najib Rajak năm nay 59 tuổi có thể sẽ phải từ chức vào cuối năm nay.

Trong bài bình luận số ra ngày 7/5, báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” (SCMP) của Hong Kong đã cho đăng bài viết với tựa đề “Thủ tướng Malaysia Najib đang cảm nhận được sức nóng từ cơn sóng thần của người gốc Hoa”.

Thủ tướng Malaysia Najib Rajak
Thủ tướng Malaysia Najib Rajak

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 5/5, BN dưới sự lãnh đạo của ông Najib Rajak đã giành được 133 trên tổng số 222 ghế tại quốc hội, giảm mạnh so với mức đa số 2/3 mà liên minh này giành được trong cuộc bầu cử năm 2008.

Trong khi đó, liên minh Nhân dân đối lập giành được 89 ghế, nhiều hơn 7 ghế so với năm 2008. Thủ tướng Najib Rajak đã kêu gọi người Malaysia chấp nhận kết quả bầu cử và nói rằng một trong những ưu tiên của ông sẽ là một kế hoạch hòa giải dân tộc nhằm xoa dịu điều mà ông gọi là một xu hướng đáng ngại về tình trạng phân cực chính trị.

Thủ tướng Malaysia không đưa ra chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng những người Malaysia gốc Hoa – chiếm 1/4 dân số Malaysia – đã quay lưng với Mặt trận Dân tộc, đẩy nhanh xu hướng đã được nhìn thấy từ năm 2008.

Báo SCMP viết: “Sau các vụ bạo động sắc tộc năm 1969, cha của ông Najib Rajak là Abdul Razak Hussein – Thủ tướng thứ hai của Malaysia – đã thực hiện một hệ thống ưu tiên và thiên vị người Mã Lai và điều đó vẫn tồn tại đến nay”.

Cũng theo báo này, các cử tri gốc Hoa đã chuyển sang ủng hộ phe đối lập do bị thu hút bởi cam kết ngăn chặn tham nhũng và những chính sách dựa trên cơ sở chấm dứt sự phân biệt sắc tộc giành cho người Mã Lai trong kinh doanh, giáo dục và nhà ở.

Người gốc Hoa hiện chiếm tới 1/4 dân số Malaysia
Người gốc Hoa hiện chiếm tới 1/4 dân số Malaysia

Ngoài ra, bản thân ông Najib Rajak cũng đang phải đối mặt với sức ép từ nội bộ đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (Umno), đảng lớn nhất trong liên minh BN. Kết quả sa sút trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua đang khiến không ít nhân vật trong đảng này hoài nghi về khả năng tiếp tục nắm quyền của ông Najib Rajak. Một quan chức trong Umno được trích lời nói: “Chúng ta có thể chứng kiến ông Najib từ chức vào cuối năm nay”.

Bản thân ông Najib Rajak cũng phải cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi sẽ làm việc hướng tới sự hài hòa hơn và những chính sách được điều chỉnh phù hợp với đất nước. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng những yếu tố khác đã xảy ra… Chúng tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người gốc Hoa cho những kế hoạch phát triển của chúng tôi”.

Bản thân ông Najib Rajak hiện còn phải đối mặt với sức ép từ nội bộ đảng
Bản thân ông Najib Rajak hiện còn phải đối mặt với sức ép từ nội bộ đảng

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Hành động Dân chủ thuộc liên minh Nhân dân đối lập, với phần lớn là người gốc Hoa đã gia tăng số ghế trong Quốc hội của họ thêm 1/3 lên con số 38. Trong khi đó, các chính đảng của người gốc Hoa tham gia liên minh BN cầm quyền lại chỉ giành được 9 ghế, giảm hơn một nửa so với mức 23 ghế trong cuộc bầu cử năm 2008.

Bất chấp những thành công trong quá khứ cùng một chương trình phúc lợi dành cho người nghèo trị giá tới 2,6 tỷ USD, SCMP đã dẫn ra nhiều phân tích cho thấy khả năng ông Najib Rajak phải từ chức vào cuối năm nay.

Ông Najib Rajak là một trong những gương mặt nổi bật trên chính trường Malaysia. Ông từng được đào tạo về kinh tế tại Anh. Năm 1976, khi mới 23 tuổi, ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội Malaysia. Sau đó, ông nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Trung ương Malaysia, Công ty Dầu khí quốc gia, có chân trong nội các và từng làm Bộ trưởng Tài chính.

theo baodatviet

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x