Tổng thống Obama kêu gọi dừng tranh chấp Biển Đông

13/03/13, 11:38 Tin Tổng Hợp

Ngày 12/3, trong cuộc gặp với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đang ở thăm Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các quốc gia Châu Á liên quan tới tranh chấp lãnh hải “cần tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế” nhằm tránh xảy ra xung đột. 
Phát biểu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Obama hoan nghênh Quốc vương Brunei đã thể hiện “vai trò lãnh đạo quan trọng” đối với các cuộc tranh chấp lãnh hải làm leo thang căng thẳng ở Châu Á, nhất là ở vùng Biển Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tổng thống Obama bắt tay Quốc vương Hassanal Bolkiah tại Nhà Trắng – Ảnh: AP 

 
Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Obama cũng đã thảo luận với Quốc vương Bolkiah về hàng loạt vấn đề chiến lược và kinh tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Brunei vào tháng 10 năm nay.
 
Ông Obama cho biết các hội nghị thượng đỉnh năm nay tại Brunei sẽ tập trung thảo luận về vấn đề năng lượng, biến đổi khí hậu, mở rộng thương mại ở khu vực Thái Bình Dương và vấn đề tranh chấp biển đảo.
 
Trước đó, ngày 11/3, phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao khi đón Quốc vương Bolkiah, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hoan nghênh Quốc vương sang thăm Mỹ, cho rằng năm 2013 Brunei đang đảm nhận một sứ mệnh quan trong là Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Trên cương vị này, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ nguyện vọng tăng cường hợp tác với Brunei trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề quan trọng khác như năng lượng và biến đổi khí hậu.
 
Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Kerry cũng ra thông báo khẳng định Mỹ và Brunei có các mối quan hệ song phương vũng mạnh, có lợi ích chung trong việc hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Vietnam+

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x