Điện thoại có thể giết chết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

25/05/18, 14:34 Cuộc sống

Hầu hết mọi người đều biết về mặt tiêu cực của điện thoại, nhất là các ứng dụng mạng xã hội, nhưng không mấy ai thực sự bỏ được chúng. Tuy nhiên, sau khi nghe suy nghĩ chung của nhiều đứa trẻ dưới đây chắc hẳn bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ sẽ phải suy nghĩ lại!

Điện thoại ngăn cản cha mẹ có thể gàn gũi con cái.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con trẻ nói với bạn về cảm xúc của chúng khi bạn sử dụng WhatsApping, Instagram, gửi email và đọc tin tức trên điện thoại?

“Con ghét chiếc điện thoại của mẹ và con ước gì mẹ không bao giờ có nó”. Đây chính là điều mà một đứa trẻ tiểu học đã viết trong bài tập ở lớp.

Trẻ em không thích cha mẹ sử dụng điện thoại quá nhiều.

Giáo viên người Mỹ Jen Adams Beason đã đăng bài viết trên Facebook, tiết lộ rằng 4 trong số 21 học sinh của cô nói rằng chúng hy vọng điện thoại di động chưa bao giờ được phát minh.

Bà Beason, sống ở Louisiana, cũng đăng bức ảnh chụp lại bài làm của một học sinh lớp 2 (dành cho trẻ 7-8 tuổi) khi bà đưa ra yêu cầu: Em hãy mô tả thứ mà mình ước gì chưa bao giờ được tạo ra.

“Con sẽ nói rằng con không thích điện thoại”, một đứa trẻ viết.

Đứa bé còn cho biết rằng: “Con không thích điện thoại vì cha mẹ sử dụng nó mỗi ngày. Việc dùng điện thoại đôi khi đã trở thành một thói quen thực sự tồi tệ”.

Học sinh này đã kết thúc bài tập với một hình vẽ chiếc điện thoại di động bị gạch chéo, kế bên là khuôn mặt buồn bã nói: “Con ghét nó!”.

Bức ảnh được bà Beason đăng tải.

Bức ảnh đã được đăng vào thứ Sáu tuần trước (18/5) và đã được chia sẻ đến 170.000 lần, trong đó có nhiều người là các bậc cha mẹ bị sốc. Họ đã phải dừng lại để suy nghĩ về thói quen sử dụng đồ công nghệ của mình.

“Wow! Hãy nghe lời nói của những đứa trẻ kìa! Tất cả chúng ta đều có tội!”, Tracy Jenkins, một người cũng có thói quen sử dụng điện thoại nói.

“Những lời nói mạnh mẽ từ một học sinh lớp 2! Phụ huynh hãy lắng nghe điều đó!”, Sylvia Burton nói thêm.

Một người khác lại viết: “Thật đáng buồn và hổ thẹn. Nó chính là sự nhắc nhở tuyệt vời cho tất cả chúng ta rằng: Hãy đặt những chiếc điện thoại đó xuống và giao tiếp với con cái của mình nhiều hơn.”

Các giáo viên khác cũng tham gia vào cuộc thảo luận, để đóng góp thêm kinh nghiệm của riêng họ về phản ứng của trẻ em đối với việc sử dụng internet của cha mẹ chúng.

“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận trên lớp về Facebook và nhiều người trong số các học sinh đã nói rằng cha mẹ của chúng dành nhiều thời gian cho Facebook hơn là việc trò chuyện với con cái. Nó đã giúp tôi thấy rõ được vấn đề!”, Abbey Fauntleroy nhận xét.

Một số phụ huynh đã cung cấp trải nghiệm cá nhân của họ về cách giải quyết vấn đề.

Beau Stermer viết rằng, anh đã thấy đứa con trai 2 tuổi của mình phản ứng tiêu cực khi thấy anh sử dụng điện thoại di động: “Tôi đã nhận thấy rằng khi tôi và con đang chơi cùng nhau, nếu điện thoại của tôi đổ chuông vì có ai đó gọi đến để giải quyết công việc, thì bé sẽ thờ ơ và không còn gần gũi với tôi sau khi tôi tắt điện thoại”.

“Điều này sẽ giết chết tôi. Vì vậy, tôi đã thỏa thuận với bản thân rằng nếu tôi đang chơi với con thì mọi thứ khác sẽ phải chờ đợi”.

Tuy nhiên, một bà mẹ khác đã chỉ ra rằng, không chỉ phụ huynh mà nhiều đứa trẻ cũng đang gặp vấn đề này. Bằng chứng là những đứa con của bà cũng thường chọn điện thoại thay vì dành thời gian cho gia đình.

Điện thoại sẽ làm gián đoạn sự tương tác giữa cha mẹ và con cái.

Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Mỹ vào năm 2017 đã chỉ ra rằng: Một nửa phụ huynh được khảo sát nhận thấy việc sử dụng công nghệ làm gián đoạn sự tương tác giữa họ với con cái của mình ít nhất 3 lần trở lên mỗi ngày. Đây là một hiện tượng có tên là “Technoference” chỉ sự gián đoạn tương tác giữa cha mẹ và con cái do công nghệ.

Uniwriter

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x