Hội nghị tọa đàm sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc, Quốc vụ viện vắng mặt

23/01/18, 13:43 Trung Quốc

Tân Hoa xã hôm 20/01 đưa tin, ngày 15/12/2017, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từng tổ chức Hội nghị tọa đàm nhân sĩ ngoài đảng, để nghe ý kiến và đề xuất về kiến nghị chỉnh sửa Hiến pháp. Tuy nhiên, thành viên Quốc vụ viện hầu hết đều vắng mặt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: KSDK)

Ông Tập Cận Bình đích thân chủ trì hội nghị tọa đàm này, ngoài ra còn có Ủy viên trưởng Ủy ban Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc Du Chính Thanh, các tân Thường ủy Bộ Chính trị Lật Chiến Thư, Uông Dương và Vương Hỗ Ninh đều đến tham dự.

Qua hình ảnh phát trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 20/01 vừa qua, có thể thấy Thủ tướng Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế và tân Thường ủy Hàn Chính đều không đến tham dự, điều này có chút bất thường.

Ngoài ra, các lãnh đạo cấp phó quốc đến dự họp, còn có Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đinh Tiết Tường, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng, hai Phó Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trường Vương Thần và Lý Kiến Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Dương Hiểu Độ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Hy, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Hoàng Khôn Minh, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Vưu Quyền, Chánh án Tòa án tối cao Trung Quốc Chu Cường, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Tào Kiến Minh v.v.

Ngày 22/01, Minh Báo (Hong Kong) đăng bài bình luận cho biết, trong Hội nghị tọa đàm lần này, những lãnh đạo đến tham dự chủ yếu thuộc đảng vụ (Trung ương ĐCSTQ), Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (lập pháp sửa Hiến pháp), Hội nghị hiệp thương chính trị (nhân sĩ ngoài đảng thuộc mặt trận thống nhất). Còn những lãnh đạo thuộc Quốc vụ viện, như Thủ tướng Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, Lưu Diên Đông, Mã Khải, Ủy viên Quốc hội Dương Tinh, Vương Dũng lại không đến tham dự.

Bài báo phân tích rằng, Phó Thủ tướng Uông Dương mặc dù có xuất hiện, nhưng dự họp với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị. Trong khi hầu hết các lãnh đạo Quốc vụ viện không dự, một số ngoại lệ như Chu Cường, Tào Kiến Minh xuất hiện tại hội trường, khiến ngoại giới suy đoán rằng, đến lưỡng hội năm 2018 họ sẽ bị chuyển công tác sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc.

Truyền thông Hong Kong trước đây cũng từng bình luận chỉ ra, đội ngũ của ông Tập Cận Bình ngày càng tham dự nhiều vào các quyết sách kinh tế, thu hồi quyền chỉ huy lực lượng Cảnh sát vũ trang của Quốc vụ viện, báo cáo tài sản quốc hữu lên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cho thấy địa vị của Quốc vụ viện đã bị giảm, càng ngày càng biến thành “người chấp hành”.

Ngoài ra, Tân Hoa xã cũng đưa tin về hội đàm ngày 15/12, cho biết Trung ương ĐCSTQ mỗi khi đưa ra quyết định trọng đại, đều lắng nghe ý kiến và kiến nghị của nhân sĩ ngoài đảng, lần này đã cùng với nhân sĩ ngoại đảng “đồng ý nhất trí” đề xuất sửa đổi Hiến pháp.

Nhưng, phải đến hơn một tháng sau, sau khi Hội nghị Trung ương 2 khóa 19 kết thúc, kênh truyền thông của đảng mới đưa tin về hội nghị tọa đàm này. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng, ĐCSTQ phải chăng ra quyết định trọng đại xong rồi mới nghe ý kiến, kiến nghị.

Hội nghị Trung ương 2 khóa 19 diễn ra từ ngày 18-19/01. Ngày 19/01, Tân Hoa xã đăng tải thông báo của hội nghị cho biết, hội nghị đã thông qua kiến nghị sửa đổi Hiến pháp. Điều đó có nghĩa là nội dung sửa đổi Hiến pháp sẽ có trong lưỡng hội vào tháng 03 tới đây.

Trong thông báo của Hội nghị Trung ương 2 có đề cập tới việc đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào Hiến pháp, đồng thời cũng nhấn mạnh “cải cách thể chế giám sát quốc gia”. Ủy ban giám sát quốc gia, được cho là cơ quan phòng chống tham nhũng siêu cấp sẽ được thành lập trong lưỡng hội năm 2018 này.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x