Chữa đau – viêm họng với những trái cây thường ăn

Mùa khô là thời gian cao điểm bùng phát các bệnh liên quan đến đường hô hấp, vì khí hậu mùa này được xem là “kẻ thù” của hệ hô hấp. Sau đây là một số loại trái cây rất tốt cho bệnh về họng, bạn có thể tham khảo để mua ăn thường xuyên.

freezingpearssashabellGettyImages-168110631-5969433e5f9b582c356dd29a
Theo Đông y, lê vị chua tính lạnh, có tác dụng sinh nước bọt, giải khát, nhuận phổi, trị ho, bổ âm hạ nhiệt. (Ảnh từ Internet)

Các loại trái cây phòng ngừa và điều trị bệnh hô hấp

1. Lê

Theo Đông y, lê vị chua tính lạnh, có tác dụng sinh nước bọt, giải khát, nhuận phổi, trị ho, bổ âm hạ nhiệt. Lê được đánh giá là loại trái cây có tác dụng tuyệt vời trong việc bổ sung vitamin C, thích hợp cho thời tiết hanh khô vì khi ăn vào sẽ rất mát.

Lê có tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh về đường hô hấp trên như khô mũi, khàn tiếng, viêm họng có đờm. Dùng lê kết hợp với một số vị thuốc Đông y như xuyên bối được xem là vị thuốc chữa ho hiệu quả.

Ngoài ra, lê chứa một lượng lớn kali, có tác dụng hạ huyết áp, có lợi cho thận, đào thải và bài tiết nước tiểu thuận lợi, tăng cường khả năng miễn dịch tốt, ngăn chặn bệnh thống phong (gút).

2. Mía

Mía có vị ngọt, tính bình, không độc, tốt cho khí vùng hạ và trung trên cơ thể. Theo Đông y, ăn mía có tác dụng hỗ trợ khí lá lách, có lợi lớn đối với đường ruột, tiêu viêm, giải khát, loại bỏ chứng nóng trong gây phiền não, giải độc hiệu quả.

Ăn mía có tác dụng làm giảm chứng tiêu chảy do nóng nhiệt, giải nhiệt hạ cơn khát, sinh nước bọt, giảm các triệu chứng háo hay khô, nóng trong cơ thể.

Những người mắc các triệu chứng bệnh như khô họng, nhiệt trong người khiến tuyến nước bọt hoạt động hạn chế làm khô miệng, đi tiểu không thông, đại tiện táo bón phân khô, trào ngược dạ dày, buồn nôn, tiêu hóa hém, người thường xuyên trong trạng thái phát sốt, khát nước thì nên ăn mía thường xuyên.

Mía có vị ngọt, tính bình, không độc, tốt cho khí vùng hạ và trung trên cơ thể. (Ảnh từ Internet)

3. Bưởi

Bưởi là trái cây dễ ăn, mềm, thơm ngon, dinh dưỡng phong phú, có lượng vitamin C cao gấp 20 lần so với táo. Bưởi là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú như đường, vitamin, phốt pho, sắt, axit citric, insulin và các vitamin, axit amin.

Bưởi có tác dụng bổ huyết ích khí, nhuận phổi tiêu đờm, trị ho và giảm cholesterol hiệu quả. Những người mắc các bệnh như viêm họng sưng đau, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch vành đều có thể ăn bưởi để giảm nhẹ tình trạng bệnh rất tốt.

4. Anh đào

Anh đào hay còn gọi là cherry có vị ngọt và chua, tính ấm, có tác dụng bổ máu dưỡng nhan, làm ấm dạ dày, lá lách rất hiệu quả.

Ngoài ra, theo nghiên cứu hiện đại, quả anh đào không chỉ giàu chất sắt, mà còn chứa axit citric và vitamin C, nên đây là loại trái cây có tác dụng tuyệt vời trong việc bổ khí huyết. Trong nhiều cuốn sách Đông y còn nhấn mạnh rằng, anh đào chính là “loại quả số 1 của mùa xuân”.

shutterstock_237943156
Anh đào có vị ngọt và chua, tính ấm áp, có tác dụng bổ máu dưỡng nhan, làm ấm dạ dày, lá lách rất hiệu quả. (Ảnh từ Internet)

Những người có bệnh về đường hô hấp như viêm họng nên ăn anh đào thường xuyên nhằm nâng cao khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe lá lách, dạ dày.

Những giải pháp khác chữa đau họng

1. Lê nấu đường trắng

Khi bạn bị đau họng, viêm họng khó chịu, có thể dùng lê tươi gọt vỏ, thêm một chút đường, nấu cùng một ít nước vừa đủ, ninh mềm trong khoảng vài tiếng cho đến khi lê chính nhừ thì có thể ăn. Mỗi ngày uống loại nước này vài ba lần có thể giảm ho viêm đáng kể, hạ hỏa tốt.

2. Trà kim ngân hoa

Kim ngân hoa tính hàn, vị ngọt, tốt cho các kinh phổi, tim, dạ dày. Có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm viêm, loại bỏ chứng viêm và điều trị các chứng bệnh liên quan đến trúng gió gây ra.

Ngoài ra, kim ngân hoa còn có tác dụng điều trị các bệnh do nóng trong dẫn đến sốt, mụn nhọt, viêm nhiễm, ruột thừa và các bệnh khác.

Cách pha trà: Dùng kim ngận hoa kết hợp với hoa cúc, cam thảo, cho thêm nước và đun sôi trong khoảng 10 phút, để nguội một chút là có thể uống. Loại trà này có thể chữa bệnh viêm họng và cơ thể có triệu chứng viêm hiệu quả rất tốt.

Kim ngân hoa tính hàn, vị ngọt, tốt cho các kinh phổi, tim, dạ dày. (Ảnh từ Internet)

3. Súc miệng nước muối ấm

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, muối giúp diệt khuẩn, chống lại các chứng bệnh liên quan đến vi khuẩn và lây nhiễm. Việc súc miệng bằng nước muối ấm hàng ngày có thể giảm bớt các triệu chứng sưng cổ họng, miệng tiết chất nhầy…

Bạn có thể pha 1 thìa muối nhỏ vào nửa cốc nước ấm, sau đó súc miệng, mỗi lần khoảng 30 giây, cách làm này có hiệu quả trong việc giảm đau họng.

4. Súc miệng nước cam thảo

Dùng cam thảo đun thành nước súc miệng có tác dụng chữa đau và viêm họng rất hiệu quả.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x