Đại hội 19 của ĐCSTQ không phải là dấu chấm, mà chỉ là dấu phẩy

17/10/17, 12:04 Trung Quốc

Có phân tích chỉ ra, sau Đại hội 19, cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ kịch liệt hơn nữa, nếu ông Tập không thay đổi thể chế ĐCSTQ, thì 5 năm tiếp theo sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm rất lớn.

Nnếu ông Tập không thay đổi thể chế ĐCSTQ, thì 5 năm tiếp theo sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm rất lớn. (Ảnh: )
Nếu ông Tập không thay đổi thể chế ĐCSTQ, thì 5 năm tiếp theo sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm rất lớn. (Ảnh: Sohu)

Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dù chưa khai mạc, nhưng theo các chuyên gia thì bố cục nhân sự cấp cao đã được định từ trước, chỉ chờ công bố. Truyền thông Đức phân tích, sau Đại hội 19 khoảng một năm thì mới có thể nhìn ra được ông Tập Cận Bình có chấp chính theo phương hướng mới hay không.

Robert Daly: “Đại hội 19 không quan trọng, một năm sau mới là mấu chốt”

Ngày 13/10 hãng truyền thông Đức Deutsche Welle trong chuyên đề “Giải mã Đại hội 19”, đã dẫn thuật lời của chuyên gia Mỹ về vấn đề Trung Quốc Robert Daly chỉ ra rằng, Đại hội 19 rất có thể là một sân khấu ca tụng ông Tập Cận Bình. Điều đáng quan tâm chính là, trong nhiệm kỳ thứ 2, liệu ông Tập Cận Bình có thật sự cải cách kinh tế, có “nương tay” trong chiến dịch phòng chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” hay không.

Ông Robert Daly chỉ ra, bản thân Đại hội 19 không quan trọng như mọi người tưởng, phải đợi sau một năm nữa, mới nhìn ra được ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục chính sách giống như 5 năm vừa qua, hay sẽ đi theo phương hướng mới.

Robert Daly cho rằng, điều đáng chú ý chính là liệu “Tư tưởng Tập Cận Bình” có được viết vào Điều lệ ĐCSTQ hay không, hoặc ông Tập Cận Bình có thể sẽ không nghỉ hưu vào năm 2022, mà sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của mình?

Tạng Sơn: 5 năm kế tiếp ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn

Trong thời gian đầu ông Tập Cận Bình nhậm chức, từng đề xuất cải cách quân đội, cải cách thể chế chính trị và cải cải cách tư pháp, cải cách thể chế hành chính và cải cách thể chế kinh tế. Nhưng hiện tại ngoại trừ cải cách quân đội đã có được thành quả, những lĩnh vực khác hầu như vẫn giậm chân tại chỗ, gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại. Thậm chí, kênh phát ngôn của ĐCSTQ từng công khai thừa nhận rằng, cải cách gặp phải sự cản trở rất lớn từ các tập đoàn lợi ích.

Ngày 13/10 vừa qua, nhà bình luận chính trị Tạng Sơn đã phân tích chỉ ra: Lúc ông Tập Cận Bình nhậm chức đã từng hoạch định “5 năm trị phần ngọn, 5 năm trị tận gốc”, chính là trong 5 năm vừa qua chỉnh đốn vấn đề chính trị, 5 tiếp theo mới cải cách cơ chế. Thế nhưng, có câu rằng “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”, chốn quan trường sẽ có những việc mà bản thân không cách nào định đoạt được, đặc biệt trong vòng chính trị nguy hiểm, càng nhuốm đầy máu tươi.

Ông Tập Cận Bình trong 5 năm vừa qua không ngừng thu thập quyền lực. Khi ông Tập thu thập quyền lực với tốc độ càng nhanh thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Trong 5 năm tiếp theo, nếu ông Tập Cận Bình không thay đổi thể chế cơ bản của ĐCSTQ, thì sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm lớn hơn nữa.

Đến nay, số tham quan mà ông Tập Cận Bình đã trừng trị lên đến con số 100.000 người, nếu như không cải cách triệt để mà chỉ dừng lại ở nửa chừng, thì một khi tình thế đảo ngược, ông Tập Cận Bình còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Các loại dấu hiệu đều cho thấy rằng, cuộc chiến trong nội bộ ĐCSTQ sẽ không suy giảm, mà càng thêm kịch liệt. Vì vậy Đại hội 19 không phải là dấu chấm, mà chỉ là một dấu phẩy.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x