Ông Tập Cận Bình phá vỡ quy tắc tiền lệ, cử hành lễ duyệt binh “01/08”

01/08/17, 08:56 Trung Quốc

Ngày 30/07, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn ngày “01/08”, ông Tập Cận Bình mặc trang phục ngụy trang duyệt binh, và sau đó có bài phát biểu quan trọng. Điều này đã phá vỡ thông lệ gần 70 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình phá vỡ quy tắc tiền lệ, cử hành lễ duyệt binh "01/08". (Ảnh: Today)
Ông Tập Cận Bình phá vỡ quy tắc tiền lệ, cử hành lễ duyệt binh “01/08”. (Ảnh: Today)

Ông Tập Cận Bình đã phá vỡ thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lần đầu tiên tổ chức lễ duyệt binh “01/08”, và còn mặc quân phục thay vì mặc y phục kiểu “Tôn Trung Sơn” như tiền lệ. Ngoại giới phân tích cho rằng, cách làm chưa từng có này của ông Tập Cận Bình, đã làm giảm bớt nhân tố đảng trong quân đội, và làm nổi bất phương diện bảo vệ quốc gia của quân đội nhân dân Trung Quốc.

Buổi sáng ngày 30/07, lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại căn cứ quân sự Chu Nhật Hòa ở Nội Mông Cổ. Người vừa mới được thăng chức Thượng tướng, Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ – Chính Vệ Quốc, phụ trách tổng chỉ huy lễ duyệt binh. Ông Tập Cận Bình mặc trang phục ngụy trang, ngồi xe tuần hành duyệt các loại binh chủng.

Ngoại giới phát hiện, lần duyệt binh này của ông Tập Cận Bình là bất ngờ và khác thường nhất. Cho dù trước đây giới quan sát bên ngoài và dư luận đã từng phán đoán rằng, ông Tập Cận Bình có thể lựa chọn cử hành lễ duyệt binh “01/08”, nhưng lãnh đạo Bắc Kinh vẫn không có bất kỳ xác minh nào, cũng không chính thức công bố ra bên ngoài. Báo quân đội Trung Quốc chỉ công bố tin tức về lễ duyệt binh “01/08” trước thời điểm duyệt binh 14 tiếng đồng hồ.

Điều nhận được sự quan tâm đặc biệt là, lần duyệt binh lần này là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình duyệt binh trong điều kiện thực địa, cũng chính là lễ duyệt binh ngoài thực địa đầu tiên kể từ khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền năm 1949 cho đến nay.

Lễ duyệt binh “01/08” lần này, là lễ duyệt binh thứ hai kể từ khi ông Tập Cận Bình chấp chính, lần trước là lễ duyệt binh “03/09”, cũng là một lần duyệt binh phá vỡ thông lệ.

Kể từ khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, đã nhiều lần tổ chức lễ duyệt binh toàn quốc, và luôn được tổ chức vào ngày xây dựng chính quyền (01/10). Từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức, mới có những ngoại lệ như duyệt binh lớn vào ngày 03/09/2015.

Về mục đích của lễ duyệt binh này, có phân tích chỉ ra, đây là để củng cố địa vị quyền uy chính trị trung tâm của ông Tập Cận Bình trong Đại hội 19, là một động tác trấn nhiếp đối thủ chính trị của ông Tập trong Đại hội 19, phòng ngừa các hoạt động phá hoại trong quân đội.

Bình luận viên chính trị – ông Đường Tĩnh Viễn phân tích rằng, lễ duyệt binh quy mô lớn lần này có thể trở thành lý do động viên khơi dậy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, có thể ngăn ngừa được những biến động xảy ra trong quân ngũ, hoặc những phá hoại ngầm như vụ nổ Thiên Tân vào năm 2015 trước thời điểm Đại hội 19 diễn ra.

Ông Đường Tĩnh Viễn nói: “Ông Tập Cận Bình mặc trang phục ngụy trang duyệt binh, đây là cách làm trước đây chưa từng xuất hiện, trong quá khứ các lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ đều là mặc y phục kiểu ‘Tôn Trung Sơn’ trong lễ duyệt binh, nhằm khẳng định nguyên tắc đảng chỉ huy tuyệt đối.

Nhưng ông Tập Cận Bình lại mặc quân phục trong lễ duyệt duyệt binh, cũng bằng với việc phá vỡ nguyên tắc này, công khai lấy thân phận tổng tư lệnh tam quân nắm giữ quân đội, đây không chỉ làm giảm bớt tính ‘đảng’ trong quân ngũ, càng làm nổi bật vai trò bảo vệ tổ quốc của quân đội nhân dân”.

Video: Điều gì đằng sau sự thay đổi thái độ điên rồ của ông Tập Cận Bình?

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x