Ai là người được lợi sau khi ông Tôn Chính Tài ngã ngựa?

28/07/17, 18:59 Trung Quốc

Trước Đại hội 19, ông Tôn Chính Tài, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã bị ngã ngựa. Việc ai được lợi sau khi ông Tôn Chính Tài ngã ngựa và danh sách 7 người  sẽ “nhập thường” Đại hội 19 đang trở thành tiêu điểm thu hút sự quan tâm của ngoại giới và dư luận.

Tập Cận Bình, Vương Hộ Ninh, Lý Khắc Cường. (Ảnh: Zimbio)
Từ trái qua phải: Tập Cận Bình, Vương Hộ Ninh, Lý Khắc Cường. (Ảnh: Zimbio)

Ngày 24/07 vừa qua, kênh phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông báo, ông Tôn Chính Tài bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lập án điều tra.

Ngày 25/07, hãng truyền thống quốc tế của Đức – Deutsche Welle đã phân tích, sau khi ông Tôn Chính Tài ngã ngựa, các ông Trần Mẫn Nhĩ, Vương Kỳ Sơn, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh, Ương Dương và Hồ Xuân Hoa v.v. sẽ có khả năng “nhập thường” cao hơn. (Nhập thường: Trở thành Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ).

Ông Trần Mẫn Nhĩ là cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, được cho là người có tốc độ thăng tiến chóng mặt trong quan trường Trung Quốc. Có nhà quan sát cho rằng, trong Đại hội 19 được tổ chức vào cuối năm nay, ông Trần Mẫn Nhĩ thậm chí có cơ hội trở thành Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Ông Lật Chiến Thư hiện đang giữ các chức vụ Bí thư Ban bí thư Trung ương ĐCSTQ, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, là “tổng quản đại nội” của ông Tập Cận Bình, và rất có thể sẽ tiếp tục được đề bạt trong Đại hội 19.

Phó Thủ tướng Trung Quốc – ông Uông Dương vẫn được các giới đánh giá là một trong những người có khả năng “nhập thường” Đại hội 19 cao nhất.

Theo rất nhiều nguồn tin được tiết lộ từ các cấp lãnh đạo ĐCSTQ, thì ông Hồ Xuân Hoa gần như là một người chắc chắn sẽ nhập thường tại Đại hội 19 năm nay.

Ngày 27/07, tờ báo Nhật – Sankei Shimbun, đăng bài bình luận cho biết, việc ông Tôn Chính Tài ngã ngựa, ông Tập Cận Bình là người hưởng lợi tích đầu tiên. Bởi vì, người mới nhậm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh – ông Trần Mẫn Nhĩ chính là cấp dưới cũ của ông Tập.

Theo thông lệ của ĐCSTQ, thì Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đương nhiên sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế, thông qua việc hạ bệ ông Tôn Chính Tài, ông Tập Cận Bình đã đưa thân tín của mình vào Bộ Chính trị thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông hiện tại – ông Hồ Xuân Hoa cũng được hưởng lợi ích. Đại hội 18, cả ông Hồ Xuân Hoa và ông Tôn Chính Tài đều được bổ nhiệm làm Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, và được cho là những người có khả năng trở thành lãnh đạo đời thứ 6 của ĐCSTQ.

Ông Tôn Chính Tài bị hạ bệ cũng đồng nghĩa với việc ông Hồ Xuân Hoa loại bỏ được đối thủ cạnh tranh, vì thế việc nhập thường trong Đại hội 19 trong năm nay của ông Hồ Xuân Hoa đương nhiên sẽ không gặp trở ngại nào.

Ông Tập Cận Bình vận động phòng chống tham nhũng nhắm vào thế lực của phe Giang, lý lịch chính trị ông Tôn Chính Tài có quan hệ mật thiết với người của phe Giang, vì thế việc ông Tôn Chính Tài bị ngã ngựa rất có thể là kết quả của việc liên thủ tấn công phe Giang của liên minh Tập Cận Bình – Hồ Cẩm Đào.

Có kênh truyền thông Hong Kong phân tích cho rằng, sau khi ông Tôn Chính Tài ngã ngựa, ông Vương Hộ Ninh sẽ có cơ hội nhập thường rất lớn. Vì ông Vương Hộ Ninh năm nay mới có 62 tuổi, được ngoại giới cho là “người mưu trí hàng đầu Trung Nam Hải”, và ngày càng được ông Tập Cận Bình tín nhiệm, mỗi lần ông Tập đi nước ngoài đều có ông Vương Hộ Ninh đi theo, tất cả những bài diễn thuyết hoặc những văn kiện quan trọng đều phải qua ông Vương Hộ Ninh xét duyệt.

Còn về phần ông Vương Kỳ Sơn, truyền thông Đức cho rằng, ông là người gánh trách nhiệm chính trong chiến dịch phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, rất có thể quy tắc ngầm “7 lên 8 xuống” sẽ bị phá vỡ, ông Vương Kỳ Sơn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm trong Đại hội 19.

(*) Quy tắc “7 lên 8 xuống”: Trong Đại hội Đại biểu Đảng toàn Trung Quốc tổ chức 5 năm một lần, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ đủ 68 tuổi trở lên phải nghỉ hưu, 67 tuổi trở xuống được cân nhắc cho tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ.

Ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ Thường ủy Bộ Chính trị, là điều không có gì để hoài nghi, còn các vị Thường ủy hiện tại còn lại, bao gồm các ông Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ, thì về cơ bản đã được xác định là sẽ thoái lui trong Đại hội 19 năm nay.

Trên thực tế, trong 2 năm gần đây, những thông tin liên quan đến danh sách nhập thường liên tục được lưu truyền ra bên ngoài, trong đó 3 phiên bản gặp nhiều nhất là:

Phiên bản thứ nhất: 7 vị Thường ủy Bộ Chính trị sẽ bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Hồ Xuân Hoa, Hàn Chính.

Phiên bản thứ 2: 7 vị Thường ủy Bộ Chính trị sẽ bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Hộ Ninh, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Hồ Xuân Hoa, Triệu Tế Lạc. Phiên bản này không có Vương Kỳ Sơn cũng không có Hàn Chính.

Phiên bản thứ 3: Số lượng Thường ủy giảm xuống còn 5 người, bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Hồ Xuân Hoa.

Ngoại giới quan sát phân tích những phiên bản này đều có một điểm chung, đó là những danh sách Thường ủy này đều không thấy bóng dáng thế lực của phe Giang, thời của phe Giang đã hoàn toàn chấm hết.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x