Diện tích nước Mỹ đã tăng lên gấp đôi chỉ nhờ … “mùa hè”

15/06/17, 09:42 Tri thức

Nước Mỹ ngày nay có diện tích lớn thuộc hàng top thế giới, nhưng bạn có biết, trước thế kỷ 19, nước này chỉ là một phần của hiện nay. Vậy mà vào một ngày đẹp trời năm 1803, nước Mỹ bỗng tăng diện tích lên gấp 2 chỉ sau đúng 1 đêm. Và thứ làm nên điều kỳ diệu ấy chính là… mùa hè.

Bản đồ nước Mỹ nhỏ bé vào tháng 6/1800.
Bản đồ nước Mỹ nhỏ bé vào tháng 6/1800. (Ảnh: vi.wikipedia.org)

Quá nửa nước Mỹ đã từng thuộc về Napoleon đại đế

Vào năm 1800, khu vực Trung Tây Mỹ tính từ Mississippi thuộc về Napoleon đại đế của nước Pháp, sau khi ông đàm phán với thực dân Tây Ban Nha.

Mục đích của vị hoàng đế nổi tiếng này là tạo ra một nước Pháp ở Tân thế giới (tên gọi khác của châu Mỹ).

Và thứ giúp ông xây dựng một đế chế giữa lòng nước Mỹ chính là đường. Thời điểm đó, đường là mặt hàng có giá trị nhất thế giới, còn Napoleon thì sở hữu Haiti, địa điểm sản xuất đường chiếm tới 1/2 sản lượng trên toàn cầu. Từ Haiti, đường đi khắp thế giới, và mang đến sự giàu có cho nước Pháp.

Nước Pháp sở hữu một phần lớn nước Mỹ ngày đó.
Nước Pháp sở hữu một phần lớn nước Mỹ ngày đó. (Ảnh: its.edu.vn)

Với nguồn tiền khổng lồ, việc xây dựng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên đến năm 1802, sau 100 năm bị áp bức đô hộ, hơn 100.000 nô lệ Haiti đã nổi dậy phản kháng, chiếm lại toàn bộ địa điểm này.

Cuộc nổi dậy khiến nguồn tiền của Napoleon bị cắt đứt, và khiến vị hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Đến năm 1803, ông đưa hơn 40.000 quân sang tấn công, nhằm tiêu diệt cuộc kháng chiến. Tưởng như mọi chuyện lại trở về như cũ khi quân đội Pháp tỏ ra cực kỳ áp đảo, nhưng rất tiếc, quân nổi dậy lại có một vũ khí quá mạnh: Mùa hè.

Mùa hè nóng, mưa nhiều, độ ẩm không khí cao,… tất cả giúp cho một loài côn trùng bùng nổ: muỗi. Hàng đàn muỗi bay ra mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Và chúng đã mang theo một thứ vũ khí chết người là virus sốt vàng.

Sau 100 năm bị áp bức đô hộ, hơn 100.000 nô lệ Haiti đã nổi dậy phản kháng, chiếm lại toàn bộ địa điểm này.
Sau 100 năm bị áp bức đô hộ, hơn 100.000 nô lệ Haiti đã nổi dậy phản kháng, chiếm lại toàn bộ địa điểm này. (Ảnh: en.wikipedia.org)

Ngày nay, mỗi năm có 100.000 người mắc sốt vàng, trong đó khoảng 10.000 – 20.000 người tử vong. Nhưng đó là của thời đại khi thế giới đã có vaccine. Còn vào thế kỷ 19, người nhiễm sốt vàng gần như đã cầm chắc cho mình tấm vé một chiều xuống… âm phủ.

Đàn muỗi hàng triệu con tấn công quân đội Pháp mà họ không có cách nào chống trả. Người bị đốt thì chết trong vòng chưa đầy một tuần. Trong khi với lực lượng giải phóng, qua nhiều thế hệ bị đốt, họ có sức chống chịu tốt hơn với căn bệnh này.

Kết quả, sau khi tổn thất tới 1/3 quân số, đại quân Pháp buộc phải rút lui, Haiti chính thức được giải phóng.

Lại nói về người Pháp, vì mất đi nguồn tiền khổng lồ, giấc mộng xây dựng một nước Pháp mới ở “Tân thế giới” cũng tiêu tan. Vấn đề nằm ở chỗ toàn bộ vùng Trung Mỹ đang trở thành gánh nặng với Napoleon, và ông quyết định bán nó đi.

Chớp thời cơ, tổng thống Mỹ đương thời Thomas Jefferson đề nghị mua lại cảng New Orlean. Có điều, Napoleon rao bán toàn bộ vùng Trung Mỹ, với một cái giá rẻ đến mức “không thể từ chối”: 15 triệu USD cho miếng đất rộng 828.000 dặm vuông, diện tích tương đương với 17 tiểu bang ngày nay. Con số này tương ứng với khoảng 18 USD/dặm vuông (410.000 VND), tức là quá rẻ.

Toàn bộ hợp đồng mua bán đã trở thành sự kiện lịch sử của Mỹ, với cái tên "Lousiana Purchase".
Toàn bộ hợp đồng mua bán đã trở thành sự kiện lịch sử của Mỹ, với cái tên “Lousiana Purchase”. (Ảnh: Wikiwand)

Toàn bộ hợp đồng mua bán đã trở thành sự kiện lịch sử của Mỹ, với cái tên “Lousiana Purchase”. Và để có được hợp đồng biến nước Mỹ to ra gấp đôi là công sức không nhỏ của một yếu tố: Mùa hè.

Theo KH

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x