Google Play Store bỏ sót ứng dụng độc hại suốt 3 năm, hàng triệu smartphone bị lấy cắp thông tin

24/04/17, 09:03 Công nghệ

Khâu kiểm duyệt của Google không những đã bỏ sót ứng dụng chứa mã độc “System Update” mà còn để ứng dụng này hoạt động trên Google Play Store trong 3 năm, khiến hàng triệu smartphone bị lấy cắp thông tin.

18325a37bf525b9d88d51a3441669c72_XL
Google không những đã bỏ xót ứng dụng chứa mã độc “System Update” (Ảnh minh họa từ Internet)

Hãng bảo mật Zscaler mới đây phát hiện System Update (Cập nhật hệ thống) là phần mềm độc hại, nó chính thức có mặt trên kho ứng dụng Android từ năm 2014.  Zscaler cho rằng, ứng dụng này thực chất là phần mềm gián điệp với khả năng gửi thông tin thiết bị, bao gồm cả vị trí, SMS gửi đến của thiết bị bạn đến máy chủ hệ thống của chủ sở hữu ứng dụng này.

Khi tải System Update, người dùng sẽ nhận thông báo “Unfortunately, Update Service has stopped” và không thể sử dụng được, nhưng trên thực tế System Update đã được kích hoạt để chạy ngầm.

Sau khi nhận được lời cảnh báo của Zscaler, ứng dụng chứa mã độc System Update đã nhanh chóng được gỡ khỏi Play Store sau khi đạt mốc 1~5 triệu lượt tải về. Đây rõ ràng là một con số đáng báo động bởi không biết những thông tin của những người dùng “kém may mắn” này đã được lưu trữ ở một hệ thống nào đó chưa thể xác định được.

image-1492945850-update-play-description
Được biết, khi tải về System Update, người dùng sẽ nhận thông báo “Unfortunately, Update Service has stopped” và không thể sử dụng được. (Ảnh: techz)

Chức năng của System Update mô tả rất vô lý khi ứng dụng này có khả năng nâng cấp và kích hoạt các tính năng định vị đặc biệt. Tất nhiên, để nâng cấp các phần mềm hệ thống thì chỉ có nhà sản xuất hoặc Google mới có thể làm được chuyện đó.

Lời khuyên cho người dùng là hãy tìm hiểu kỹ trước khi tải một phần mềm lạ nào đó, bởi giờ đây ngay cả kho ứng dụng Play Stechztore cũng không thật sự an toàn.

Theo techz

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x