Hàng trăm người chạy đua cứu cá voi mắc cạn

11/02/17, 16:49 Tin Tổng Hợp

Theo Reuters, ngày 11-2, các tình nguyện viên và những người cứu hộ cá voi tiếp tục lập “hàng rào người” trên biển để ngăn khoảng 200 con cá voi hoa tiêu mắc cạn lần nữa ở Golden Bay, Đảo Nam, New Zealand, sau khi 300 con cá voi hoa tiêu khác chết tại đây do bị mắc cạn.

Nhân viên bảo tồn phát hiện bầy cá voi mắc cạn vào đêm 9-2, và suốt hai ngày qua họ đã tìm mọi cách giải cứu chúng. Họ đã thay nhau tưới nước cho chúng trong lúc chờ thủy triều lên để đẩy chúng ra biển, trong khi các em học sinh hát các bài hát để xoa dịu chúng.

Sáng sớm nay, khoảng 100 con cá voi mắc cạn đã được thả ra biển, nhưng đến trưa hàng chục con lại bị mắc cạn trở lại. “Những con cá này đang trong tình trạng không được tốt và sẽ được cho chết êm ái để giảm bớt đau đớn”, cơ quan bảo tồn cho biết trong một tuyên bố.

Nhờ nỗ lực ngăn chặn của khoảng 100 tình nguyện viên, dưới sự hỗ trợ của ba chiếc tàu, số cá voi còn lại đã chịu bơi ra xa bờ và thoát nguy cơ bị mắc cạn lần nữa.

Đến đầu giờ chiều 11-2 (giờ địa phương), số cá này đã di chuyển ra ngoài khơi và đang được tàu thuyền giám sát khi thủy triều xuống.

“Thật sự xúc động và căng thẳng, bởi vì bạn có thể nghe thấy tiếng những con cá voi này gọi nhau”, một tình nguyện viên nói với đài truyền hình TVNZ.

Volunteers try to guide some of the stranded pilot whales still alive back out to sea after one of the country's largest recorded mass whale strandings, in Golden Bay, at the top of New Zealand's South Island

Quan chức bảo tồn Andrew Lamason cho biết nhờ thời tiết được cải thiện và nước biển trong mà các nỗ lực cứu hộ mới nhất đạt được kết quả khả quan, nhưng thêm rằng ông đã cảnh báo các tình nguyện viên về khả năng có cá mập và cá đuối gai độc sau khi phát hiện một con cá voi chết dường như có vết cắn.

Họ cũng đang xem xét tìm giải pháp tốt nhất để xử lý xác cá voi chết, theo BBC. Cách đơn giản nhất là kéo chúng ra biển nhưng chúng có thể trương phình và nổi vào các vịnh có người sinh sống.

Cá voi hoa tiêu có tiếng là gắn kết với bầy của mình, khi có thành viên trong bầy bị mắc cạn, chúng thường bơi theo giúp và cũng bị mắc cạn. Cho dù đã được cứu, chúng vẫn thường bơi trở vào để nhập bầy.

Theo TTO

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x