10 sự thật hài hước về Google

26/07/12, 08:12 Giải trí

Dựa trên những thông tin tổng hợp từ các trang MSNBC, Forbes, CNN…và nhiều trang công nghệ, thành viên All Time 10s trên mạng Youtube tổng hợp 10 sự thật hài hước về công ty tìm kiếm Mỹ Google.

Mặc dù một số trong những thông tin này đã từng được biết đến trước đây, nhất là đối với những “Fan” của công ty tìm kiếm này, nhưng sẽ luôn rất thú vị khi được biết về văn hóa của một công ty hàng đầu như Google.

– Google dự đoán một quảng cáo trên trang chủ của hãng sẽ có giá khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, diện tích trên trang chủ không phải là chỗ dành cho quảng cáo.

– Tên gọi Google thực chất là do…lỗi đánh máy mà ra. Cái tên mà Larry Page và Sergey Brin muốn đặt cho website của họ là Googol – một thuật ngữ toán học chỉ con số với số 1 đứng trước và 100 con số không phía sau.

– Google Doodle – những hình ảnh vui nhộn trên logo trang chủ Google – bắt đầu có từ năm 1998, vẽ 1 hình người đàn ông bằng que (stick man) đặt phía sau logo. Doodle này được tạo ra nhân dịp 2 nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin tham dự lễ hội Burning Man Festival. Larry Page và Sergey Brin muốn gửi đi 1 thông điệp rằng họ đang đi chơi hội và sẽ không có mặt trong trường hợp máy chủ gặp trục trặc. Google Doodle đã được Google đăng kí bằng sáng chế và được dùng nhiều để tưởng nhớ ngày sinh của những người nổi tiếng cũng như những mốc lịch sử đáng nhớ của nhân loại.

Google Doodle đầu tiên của Google.

– Google không dùng máy xén để cắt cỏ. Năm 2009, công ty thuê 200 con dê từ hãng California Grazing về để gặm sạch cỏ ở trụ sở chính.

– Trang chủ Google hỗ trợ 80 ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lược, người ngoài hành tinh cũng có thể sử dụng ngôn ngữ Klingon (được dùng trong phim Star Trek).

– Google có một con khủng long riêng có tên Stan và bộ xương hóa thạch của loài T-Rex này được đặt tại thủ phủ công ty ở California (Mỹ).

– Năm 1997, Yahoo từng từ chối cơ hội mua lại Google với giá 1 triệu USD. Ngày nay, giá trị của Google ước đạt 200 tỷ USD. Giá của Yahoo chỉ còn khoảng 20 tỷ USD.

– Khi lần đầu tiên gia nhập mạng xã hội Twitter, thông điệp đầu tiên mà Google chia sẻ là  “I’m 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010”. Ý nghĩa của các số nhị phân này là: I’m feeling lucky (tôi cảm thấy may mắn). Đây là nút bấm quen thuộc trên trang chủ Google.

Thông điệp đầu tiên của Google trên Twitter.

– Mặc dù rất nổi tiếng nhưng nút bấm I’m feeling lucky trên lại khiến Google mất khoảng 100 triệu USD mỗi năm tiền doanh thu từ quảng cáo. Các nghiên cứu thì cho rằng Google vẫn giữ nút bấm đó để giúp người dùng thoải mái khi sử dụng Google.

– Google có hơn 1 triệu máy chủ, chiếm 2% số máy chủ trên toàn thế giới. Có hơn 1 tỷ yêu cầu tìm kiếm trên Google mỗi ngày.

Video tổng hợp 10 thông tin thú vị về Google của thành viên All Time 10s:

Theo Genk/Digitaltrend

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x