Hà Nội: Bé 4 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ngay ngoài ngõ

22/07/16, 20:22 Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin của về cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Câu chuyện cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc đang được cộng đồng mạng chia sẻ. (Ảnh: Facebook)

Ngày  22/7, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin về trường hợp một cháu bé 4 tuổi bị hai thanh niên lạ mặt bắt cóc trên địa bàn Thạch Bàn, quận Long Biên – Hà Nội. Thông tin nhanh chóng được nhiều người chia sẻ với hy vọng cháu bé sớm trở về được với gia đình.

Thông tin về cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc được bạn P. đăng lên Facebook và kêu gọi mọi người chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
12
Thông tin về cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc được bạn P. đăng lên Facebook và kêu gọi mọi người chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Liên hệ với bạn P. – người đưa thông tin lên Facebook cho biết, bà ngoại bạn P. là hàng xóm của gia đình em bé bị bắt cóc: “Hôm nay mình lên nhà bà ngoại chơi, có nghe thông tin này nên mình chạy sang xin ảnh của bé từ máy điện thoại của bố bé. Bố em nói đây là ảnh mới nhất. Khi bị bắt cóc, bé cũng mặc bộ đồ như trong ảnh”.

Theo thông tin từ bạn P., em bé có thể bị bắt cóc trong khoảng 9h30 đến 10h30 sáng 22/7.

Chị Dương Thị Lân – mẹ của cháu bé cho biết, cháu bé tên là Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 14/8/2012. Trong thời điểm sáng nay khi bị bắt cóc, cháu Châu đang chơi ngoài ngõ, vì chị Lân đi làm nên có thể cháu chỉ chơi một mình. Chị Lân nói: “Thông tin nhận dạng kẻ bắt cóc là do những người xung quanh cung cấp nhưng cũng không chắc chắc lắm. Gia đình là báo lên công an địa phương và họ đang làm việc để tìm tung tích của cháu”.

Chị Lân cũng cung cấp thêm một vài hình ảnh của cháu Châu để mọi người giúp đỡ vợ chồng chị tìm sớm lại được con gái.

Cháu Nguyễn Minh Châu 4 tuổi. (Ảnh: NVCC)
Cháu Nguyễn Minh Châu 4 tuổi. (Ảnh: NVCC)
31
Cháu Nguyễn Minh Châu 4 tuổi. (Ảnh: NVCC)
Chị Lân và cháu Châu. (Ảnh: NVCC)

Công an phường Thạch Bàn cũng đã xác nhận sự việc trên là có thật, gia đình đã trình báo từ sáng ngày hôm nay. Hiện Công an phường Thạch Bàn đang phối hợp cùng Công an quận Long Biên triển khai lực lượng điều tra làm rõ.

Bạn đọc nếu biết thông tin về cháu xin vui lòng liên hệ với chị Dương Thị Lân (mẹ cháu bé) qua số: 01695001982, và anh Nguyễn Thăng Long (bố cháu bé) qua số: 0973889883.

Theo vntinnhanh

 

 

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x