Chi tiết về 2 smartphone màn hình gập đôi của Samsung

22/07/16, 09:16 Công nghệ

Samsung dự định công bố hai phiên bản điện thoại với màn hình có thể uốn cong linh hoạt ngay trong vài tháng tới.

2 phiên bản với màn hình uốn cong sắp ra mắt của Samsung. (Ảnh: Internet)

Hồi tháng 6, báo Bloomberg cho biết Samsung sẽ công bố 2 smartphone sử dụng màn hình OLED uốn cong đầu năm tới. Một phiên bản có thể gập đôi, trong khi bản còn lại được trang bị màn hình 5 inch có thể mở rộng ra thành một máy tính bảng cỡ 8 inch.

Samsung mới đây cũng gửi hồ sơ đăng ký bản quyền lên Ủy ban Thương hiệu và Bản quyền Mỹ cho ý tưởng điện thoại màn hình dẻo được trang bị “cơ nhân tạo”, hay các khớp nối, với các thiết kế khác nhau để có thể mở ra hay gập vào dễ dàng.

Các mẫu điện thoại uốn cong của Samsung nằm trong dự án Project Valley, ra đời cách đây hơn một năm. Dự án này được thành lập nhằm chuẩn bị đối phó với iPhone 2017 – mẫu điện thoại được cho là sẽ có rất nhiều đột phá nhân kỷ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường.

Điện thoại màn hình dẻo sẽ được Samsung công bố tại triển lãm Mobile World Congress vào tháng 2/2017 tại Barcelona (Tây Ban Nha), hứa hẹn một năm đầy hấp dẫn trên thị trường smartphone.

Một số hình ảnh trong hồ sơ đăng ký bản quyền của Samsung:

chi-tiet-ve-hai-smartphone-man-hinh-gap-doi-cua-samsung
Smartphone sẽ được gắn các “cơ nhân tạo” để có thể thay đổi hình dạng linh hoạt.
chi-tiet-ve-hai-smartphone-man-hinh-gap-doi-cua-samsung-1
Hoặc được trang bị các khớp nối.
chi-tiet-ve-hai-smartphone-man-hinh-gap-doi-cua-samsung-2
Màn hình linh hoạt có thể được ứng dụng trong việc chỉnh giờ, thay đổi lịch…
chi-tiet-ve-hai-smartphone-man-hinh-gap-doi-cua-samsung-3
Điện thoại cũng có thể sử dụng bản lề để gập lại thành smartphone 5 inch hay mở ra thành tablet 8 inch.

Theo VnExpress

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x