Khủng hoảng kinh tế Venezuela: Đầu bếp bị thiêu sống vì nghi ăn cắp 5 USD

20/05/16, 09:51 Chưa phân loại

Nhiều người dân ở Caracas, Venezuela đã tấn công và thiêu sống một đầu bếp 42 tuổi ngay trên phố vì tình nghi ông ăn cắp 50 bolivar (khoảng 5 USD). Người này đã qua đời tại bệnh viện 2 ngày sau đó.

Ông Bernal bị đánh đập và thiêu sống vì bị nghi ăn cắp 5 USD.

Người đàn ông xấu số tên Roberto Bernal đang trên đường đến nhận công việc mới tại nhà hàng ở Caracas. Ông đã bắt gặp một cụ già khoảng 70 tuổi nhét chi phiếu trị giá khoảng 5 USD vào chiếc mũ. Đây là khoản tiền lớn với gia đình đang gặp khó khăn của ông.

Theo ông cụ này, Bernal đã nhanh chóng chộp lấy chi phiếu và bắt đầu chạy vào đám đông. Ông cụ đã thét lên “Kẻ cướp”, mọi người chặn lấy ông Bernal và đánh đập người này. Sau đó đám đông tưới xăng rồi châm lửa đốt Bernal.

Một mục sư tên Alejandro Delgado đã cố dập lửa cho Bernal nhưng bị đám đông ném chai lọ. Trong tình trạng bỏng nặng, ông Bernal vẫn cố gắng nói với mục sư rằng ông không phải kẻ trộm nhưng mọi người không cho ông cơ hội giải thích. Bernal qua đời 2 ngày sau đó.

Roberto Bernal ra đi để lại người vợ cùng 3 đứa con. Cuộc sống sắp tới của 4 mẹ con sẽ rấ vất vả khi mất đi trụ cột chính của gia đình, nhất là trong thời kỳ khó khăn như hiện nay.

Chúng tôi muốn dạy cho người đàn ông này một bài học“, Eduardo Mijares, 29 tuổi nói. “Chúng tôi đang mệt mỏi vì bị cướp mỗi khi ra đường, và cảnh sát không làm gì cả“.

Ở Venezuela, tình trạng bạo lực với người bị buộc tội ăn cắp đã trở nên phổ biến. Cuộc sống ngày càng khó khăn, chính quyền quản lý lỏng lẻo và sự yếu kém của cảnh sát đã khiến người dân ở đây cần phải tự vệ trước những vụ trộm, cắp.

Trong 2 năm qua, Venezuela đã trải qua một loạt khủng hoảng hiếm thấy ở một quốc gia thời bình có thu nhập trung bình. Tỷ lệ tử vong đang tăng vọt; lạm phát cao đẩy hơn 70% dân số vào tình trạng nghèo đói; làn sóng tội phạm gia tăng khiến người dân không dám ra ngoài vào buổi tối; người mua hàng phải xếp hàng nhiều giờ để mua thực phẩm; nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh trở nên khan hiếm, trẻ sơ sinh, người già và những người mắc bệnh mãn tính thiệt mạng với số lượng lớn vì thiếu thuốc men và thiết bị y tế cơ bản trong bệnh viện.

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x