Phục hồi thành công bức họa 100 tuổi

29/05/12, 16:19 Cuộc sống

Bức họa từ thế kỷ 19 khi được tìm thấy với nhiều vết cháy xém và ố với nhiều dấu ấn lịch sử của dòng họ quý tộc nổi tiếng đã được phục hồi thành công và đem ra trưng bày cho công chúng tham quan.

Ban đầu, bức họa vẽ người phụ nữ vô danh và cũng không rõ tên tác giả này được tìm thấy đang trong tình trạng rất tồi tệ vì sự tàn phá của quãng thời gian dài 100 năm.

Người phụ nữ này được các chuyên gia cho là Bà Eliza Gordon Macpherson, thành viên của dòng tộc sở hữu toàn lâu đài Cluny, nơi bức họa được tìm thấy.

Tác phẩm đã được triển lãm tại bảo tàng Clan Macpherson ở Newtonmore. Sau khi phục hồi lại, người ta mới biết tác giả là John Watson Gordon qua dòng chữ nhỏ bên dưới. Người họa sĩ này vẽ bức họa nhờ sự động việ của 2 họa sĩ hàng đầu Scotland thời đó, George Watson và người bạn của gia đình là Henry Raeburn.   Chân dung Eliza Gordon Macpherson

Các tác phẩm khác của John cũng đang nằm trong bảo tàng quốc gia Scotland và bảo tàng nổi tiếng thế giới The Tate.

Vào năm 1850, ông John được bầu làm chủ tịch học viện hoàng gia Scotland và được chọn làm họa sĩ cho nữ hoàng đồng thời được phong làm hiệp sĩ.

Bảo tàng Cluny tọa lạc tại Laggan, gần Newtonmore, là tài sản thùa kế của dòng họ Macpherson. Trong cuộc chiến giữa quân đội của chính phủ với lực lượng phò vua James II, tòa lâu đài đã bị phá hủy năm 1746.

Cho tới 1805, nó đã được xây lại. Nữ hoàng Victoria đã từng có ý định mua lại lâu đài nhưng do một số trục trặc đã chuyển sang mua Balmoral ở Aberdeenshire.

Người có quyền kế thừa lâu đài này của dòng họ Macpherson đã chết trong chiến tranh thế giới thứ II. Ông Euan Macphersion, ủy viên quản trị của bảo tàng Clan Macpherson đã cho trưng bày bức tranh chân dung của Eliza Gordon Macpherson này. Ông nói: “Bức tranh được tìm thấy cách đầy 10 năm trong tòa lâu đài. Nó nằm đó đã hơn 100 năm, hơn cả thành viên kỳ cựu nhất ở đây. Chúng tôi đã không biết người phụ nữ trong tranh là ai cho tới khi nó được phục hồi hoàn toàn. Có 1 dòng chữ nhỏ phía dưới: họa sĩ John Watson Gordon. Đây là họa sĩ nổi tiếng vào thế kỷ 19.”

Mai Tân

Theo BBC

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x