Thanh Hóa: 8 người thiệt mạng do ngạt khí độc lò đốt vôi

02/01/16, 10:02 Việt Nam

Vào chiều 1/1, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tập thể nghiêm trọng làm 8 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do ngạt khí độc từ lò đốt vôi.

Khu lò xảy ra vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Hoàng Giang.

Khoảng 17 giờ chiều 1/1, tại khu lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, trong lúc vài công nhân đang xếp đá vào lò thì một nhóm khác nhóm lửa ở phía dưới khiến một người trong lò cao bị ngạt, ngất xỉu. Thấy vậy, 8 người khác vào cứu hộ cũng bị ngạt theo. Cả 9 nạn nhân được đưa đi cấp cứu song 8 người đã tử vong.

Trong các nạn nhân có ông chủ lò vôi 56 tuổi cùng con gái và con dâu, một người đang mang thai tháng thứ 5. Vợ ông Thong cũng bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong đêm 1/1 đã tập trung điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Hiện trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc khám nghiệm đã hoàn tất, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Xuân Hùng (Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống) cho hay, bước đầu xác định các nạn nhân chết do ngạt khí. “Nhiều người chết cùng lúc và tắt thở rất nhanh. Đây là điều bất thường song chưa ghi nhận có dấu hiệu nguồn điện bị rò rỉ nên nhiều khả năng nhóm công nhân bị ngạt khí CO2 do đốt than đá nung vôi”, ông Hùng nói.

Theo người dân địa phương, khu lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong hoạt động tự phát nhiều năm nay trong khu vực núi đá Yên Thái. Nhiều người đốt vôi có kinh nghiệm ở Hoàng Giang nhận định, có thể mẻ than được chủ lò mua đợt này có hàm lượng khí độc quá cao lại gặp tiết trời nồm ẩm, mưa phùn nên phát tán chậm dẫn đến sự việc thương tâm.

Huyện Nông Cống hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Trong khu vực núi Yên Thái, xã Hoàng Giang có 6 lò vôi tư nhân hoạt động tự phát nhiều năm nay.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x