Quái thú hút máu ‘xuất hiện’ ở Mexico

12/03/12, 16:06 Bí ẩn

Một chủ trang trại ở bang Michoacan, Mexico cho biết đã nhìn thấy con thú Chupacabra, vốn được cho là giết chết 35 con cừu.

Hình ảnh mô phỏng quái thú Chupacabra bắt một con dê. (Ảnh Flickr)

Các con cừu bị giết chết với cổ họng đầy máu và có nhiều dấu răng, móng vuốt, thân thể bị xé nhỏ ra. Theo chủ trang trại, quái thú này có răng nanh, móng vuốt và cánh. Vì thế ông không thể quan sát nó kỹ để mô tả chi tiết hơn.

 

Livescience cho biết, đầu những năm 1990, người ta bắt đầu tin vào chuyện có sinh vật Chupacabra hút máu động vật. Nhưng sau nhiều cuộc tìm kiếm vẫn chưa có bằng chứng sát thực chứng tỏ nó tồn tại.

Sau này, nhiều câu chuyện khác về Chupacabra ở Texas, Nicaragua và những nơi khác mới bắt đầu xuất hiện. Có người cho rằng, Chupacabra hút máu chỉ là tưởng tượng theo cốt truyện của dân gian, sau đó trở thành vô cùng phổ biến trên thế giới nhờ mạng Internet.

Với những con cừu bị giết và hút máu khi chưa tìm ra nguyên nhân, người ta vẫn luôn nghĩ rằng chúng bị quái thú Chupacabra tấn công, bởi với họ, Chupacabra thường gắn với bất kỳ cuộc thảm sát động vật bất thường nào.

Gần đây, một nghiên cứu về ADN của những quái thú cho thấy, chúng chỉ là những con chó hoặc chó sói Bắc Mỹ mắc bệnh ghẻ.

Nhiều người nghĩ rằng, rất có thể không phải là Chupacabra, mà chính là chó sói mới là thủ phạm giết cừu. Lý do này phù hợp với thực tế vì sao chỉ có cừu bị giết, trong khi những con vật có kích cỡ lớn hơn chó sói thì không.

Theo các nhà khoa học, chó hoang mắc bệnh ghẻ rất yếu nên chúng gặp khó khăn trong hoạt động săn mồi. Vì thế nhiều con buộc phải tấn công gia súc vì chúng là mục tiêu dễ bị hạ gục hơn so với thỏ rừng hay hươu. Tuy vậy, nhiều người vẫn tin Chupacabra có thật.

Chupacabra trong tiếng Tây Ban Nha là quỷ hút máu dê (và gia súc nói chung), từ lâu là một con vật trong huyền thoại, nhưng gần đây lại rộ lên ở một số nước.

Trang Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x