“Sói già” Warren Buffett đang đầu tư gì vào lúc này?

31/08/15, 06:59 Kinh tế

Warren Buffett vẫn được coi là con “Cáo già” trong ngành đầu tư. Với biệt danh “Phù thủy xứ Omaha” (Ông sinh ra ở Omaha, Nebraska), 99% số thương vụ mà nhà đầu tư 84 tuổi này nhúng tay vào đều sinh lãi. Bởi vậy mỗi lần ông vung tiền ra là cả thế giới đều phải dõi theo.

Theo báo cáo từ sàn chứng khoán Mỹ, người đàn ông giàu thứ ba thế giới này vừa bỏ một khoản tiền khổng lồ để mua lại cổ phần của một công ty khai thác dầu mỏ. Vào thời điểm Buffett quyết định mua cổ phần của Phillips 66, giá cổ phiếu của hãng này đang ở mức 77,23 USD, như vậy để sở hữu 10% số cổ phần, ông đã phải bỏ ra khoảng 4,5 tỉ USD.

Được biết, Warren Buffett thực tế đã tìm mọi cách để gom cổ phiếu của Phillips 66 từ Thứ Tư (26/8). Điều đặc biệt là hồi đầu tháng này, Buffett đã phát biểu rằng ông đang tìm cách để tái khẳng định bản thân bằng một vị trí hoàn toàn mới.

Rất có khả năng “vị trí mới” mà Buffett nhắm đến nằm ở ngành công nghiệp dầu mỏ, vốn đang bất ổn trong thời gian qua. Việc giá dầu thô giảm liên tục khiến giá cổ phiếu của các công ty khai thác dầu ở Mỹ liên tục giảm, vì thế đây cũng sẽ là cơ hội để một nhà tài phiệt lớn có thể chen chân vào thị trường đầy tiềm năng này.

Sau khi biết tin Buffett mua cổ phần hôm thứ Tư, giá cổ phiếu của Phillips 66 tăng vọt.

Điều đáng chú ý là tại Mỹ lượng dự trữ dầu lại liên tục tăng, đồng thời Iran sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân cũng dự kiến sẽ tăng năng suất khai thác dầu lên 1 triệu thùng/tháng. Bởi vậy ít nhất trong ngắn hạn, giá dầu thế giới được dự báo sẽ khó mà tăng cao được nếu không có biến động lớn nào xảy ra tại một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, cho dù giá dầu đã liên tục đi xuống trong suốt 1 năm qua. Vì vậy, hãy chờ xem lần này, ông vua đầu tư Warren Buffett liệu có tiếp tục thành công với cú áp phe mới của mình?

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x