Clip: Xôn xao chuyện người thằn lằn khổng lồ đi dạo trong rừng

09/08/15, 11:00 Bí ẩn, Tin Tổng Hợp

Một người phụ nữ Mỹ vừa công bố bức ảnh bà chụp được một sinh vật cao to hơn người với chân tay có vuốt giống với Người thằn lằn trong truyền thuyết.

Người thằn lằn là quái vật đầm lầy huyền thoại ở Nam California lần đầu tiên được phát hiện cách đây 30 năm. Hồi mùa hè năm 1988, Christopher Davis (17 tuổi) nói đã nhìn thấy một quái vật trông giống con thằn lằn.

Davis nói quái vật đã tấn công anh và nhảy lên mui xe, làm xước xe và làm hỏng một bên gương. Theo như mô tả, Người thằn lằn cao tới hơn 2 mét, sống ở đầm lầy Scape Ore, gần thị trấn Bishopville.

Ảnh minh họa.

Đầu tháng 8/2015, một phụ nữ Mỹ tên Sarah Berra và một vài người bạn khi đi lễ nhà thờ đã thấy một sinh vật như mô tả trong truyền thuyết chạy dọc theo hàng cây.

Bà vội lấy điện thoại ra chụp và ghi lại được một bức ảnh về sinh vật này. Sinh vật trong ảnh cao to hơn người và chân tay đều có vuốt. Hơn nữa, quái vật này có mắt màu đỏ, mũi hếch, đuôi dài giống chuột túi.

Thông tin trên càng có cơ sở khi hồi tháng 5, một người khác cũng từng nhìn thấy Người thằn lằn ở nơi cách khu vực bà Sarah Berra chụp ảnh khoảng 1 dặm. Chưa kể, sau khi thấy bức ảnh của bà Berra, một người đàn ông đã tải lên đoạn video quay lại một sinh vật lạ được cho là người Thằn lằn.

 

Cũng đầu tháng 8/2015, một người đàn ông tên Jim Wilson kể rằng đã nhìn thấy một sinh vật lạ màu đen, cao, đuôi dài, trông giống cá sấu, mũi hếch và chân dài. “Bạn tôi nói đó có thể là một con thằn lằn trò chơi được điều khiển từ xa nhưng bạn gái tôi thì cho rằng đó là người thằn lằn”, Wilson nói.

Trong 30 năm qua, có nhiều trường hợp tuyên bố đã nhìn thấy Người thằn lằn, thậm chí năm 2008, CNN đã đăng tải tin dẫn lời hai người dân cho rằng Người thằn lằn đã tấn công, cào xước chiếc xe của họ. Cho đến nay, giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận được việc có hay không sự tồn tại của quái vật Thằn lằn.

P.V
Tổng hợp

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x