Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc

28/07/15, 10:03 Kinh tế

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (28/7), thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đà giảm mạnh. Chỉ số Shanghai Composite đã sớm giảm 2,69%, xuống 3.625 điểm.

Nhà đầu tư Trung Quốc đang theo dõi bảng điện tử

Đến 9h (giờ Hà Nội), chỉ số Shanghai Composite giảm 2,69%, xuống 3.625 điểm. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) hôm qua (27/7) đã thông báo trên website rằng cơ quan này sẽ tiếp tục “bình ổn” thị trường và “ngăn rủi ro hệ thống”.

Người phát ngôn của CSRC – Zhang Xiaojun cũng phủ nhận các thông tin rằng Chính phủ đang rút dần biện pháp hỗ trợ áp dụng sau đợt lao dốc tháng trước. Ông cũng cho biết Chính phủ không loại trừ khả năng một số công ty hoặc cá nhân “bán cổ phiếu với mục đích phá hoại” và sẽ “trừng phạt nghiêm khắc” nếu họ tìm ra.

Thông báo của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc được phát đi chỉ vài giờ sau khi thị trường Trung Quốc đóng cửa với mức giảm 8,5% hôm qua – mạnh nhất từ tháng 2/2007. Cổ phiếu PetroChina – công ty vốn hóa lớn nhất nước này còn mất 9,6%. Nhà đầu tư vẫn đang lo ngại hiệu quả từ sự can thiệp chưa có tiền lệ của Chính phủ là không bền vững.

Thông báo trên cũng cho biết Tập đoàn Tài chính – Chứng khoán Trung Quốc (cơ quan hỗ trợ thanh khoản và cho vay ký quỹ) vẫn chưa rút khỏi thị trường và sẽ còn tăng can thiệp trong các thời điểm “thích hợp”. Brad Gastwirth – CEO ABR Investment Strategy dự báo thị trường nước này sẽ còn biến động mạnh nữa, nhưng “Chính phủ sẽ ra tay ngăn đà giảm sâu“.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lại thúc giục Trung Quốc rút dần các biện pháp hỗ trợ. Cơ quan này cho rằng giá cổ phiếu nên được thị trường điều tiết.

Shanghai Composite Index chạm đỉnh hơn 5.100 điểm vào giữa tháng 6, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng khi bong bóng vỡ hồi đầu tháng, chỉ số này mất tới 32% giá trị chỉ trong 18 phiên giao dịch.

Bắc Kinh đã phản ứng rất mạnh tay. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất xuống thấp kỷ lục, giới chức đình chỉ các phiên IPO mới và đe dọa đưa những người bán khống vào tù. Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc cũng tổ chức các đợt mua lại cổ phiếu, nhờ tiền từ PBOC. Hơn nửa công ty niêm yết được phép ngừng giao dịch. Các biện pháp này đã có tác dụng khi 2 tuần gần đây thị trường nước này tương đối bình lặng.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x