Hồ Cẩm Đào yêu cầu Hải quân TQ sẵn sàng cho xung đột

07/12/11, 15:49 Tin Tổng Hợp

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm qua đã yêu cầu hải quân nước này đẩy mạnh hiện đại hoá và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để đóng góp nhiều hơn nữa nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

 

Hồ Cẩm Đào yêu cầu Hải quân TQ sẵn sàng cho xung đột - Tin180.com (Ảnh 1)
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp với các quan chức quân đội ngày 6/12.
 
Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Hồ Cẩm Đào tham dự một hội nghị của Quân uỷ Trung ương tại Bắc Kinh bàn về tăng cường vũ trang và phát triển hải quân.

Hải quân cần “đẩy mạnh chuyển biến và hiện đại hoá một cách vững chắc và tăng cường chuẩn bị cho chiến đấu để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

“Công việc của chúng ta phải xoay quanh trọng tâm chính là phòng thủ quốc gia và xây dựng quân sự”, ông Hồ Cẩm Đào nói thêm.

Những bình luận của ông Hồ Cẩm Đào, được đăng tải trong một tuyên bố trên trang web chính phủ, diễn ra giữa lúc Mỹ và các quốc gia láng giềng của Bắc Kinh bày tỏ lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc.

Vài quốc gia châu Á đã tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này, vốn chiếm 1/3 giao thông đường thuỷ của thế giới.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã giảm nhẹ bài phát biểu của ông Hồ Cẩm Đào, nói rằng Bắc Kinh có quyền phát triển quân đội, mặc dù nước này cần phải minh bạch.

“Họ có quyền phát triển quân đội và để lên kế hoạch, giống như chúng ta vẫn làm”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết, nhưng nói thêm rằng, “Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc minh bạch và đó là một phần của mối quan hệ mà chúng tôi đang tiếp tục xây dựng với quân đội Trung Quốc”.

Bình luận của Hồ Cẩm Đào cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ khởi động một chiến dịch nhằm khẳng định mình với tư cách là cường quốc Thái Bình Dương.

Vài quan chức hàng đầu của Mỹ đã tới châu Á trong thời gian gần đây, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Vào hôm nay, Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Michelle Flournoy dự kiến sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh để thảo luận về hợp tác quân sự.

An Bình/AFP
(theo dantri)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x