Ấn Độ phát hiện 16 phi công dùng bằng lái giả

02/12/11, 17:19 Chuyện lạ

Giới chức hàng không Ấn Độ cho hay họ đã phá vỡ hàng loạt vụ gian lận bằng lái phi công giả liên quan tới các hãng hàng không lớn của nước này, dẫn tới việc 16 phi công bị sa thải.

Một máy bay của hãng hàng không Air Indina.

Một cuộc điều tra của Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã phát hiện hàng loạt phi công lấy bằng lái trái phép bằng cách làm giả giấy tờ với sự trợ giúp của các quan chức DGCA.

Cuộc điều tra đã dẫn tới việc tổng cộng 16 phi công “dởm” bị phát hiện và sa thải. Những phi công này được tuyển dụng bởi các hãng hàng không nội địa lớn, trong đó hãng hàng không quốc gia Air India, cũng như các hãng hàng không nội địa hàng đầu là Jet Airways, SpiceJet và IndiGo.

3 nhân viên của DGCA đã bị cáo buộc liên quan tới vụ việc và đang đối mặt với các cáo buộc tại toà.

Người đứng đầu DGCA, ông Bharat Bhushan, cho biết các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên đã giúp giới chức xác định những người có liên quan tới các vụ làm bằng lái giả.

“Giờ đây chúng tôi đang kiểm tra toàn bộ tất cả những bằng lái đã được cấp. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để làm trong sạch toàn bộ hệ thống”, ông Bhushan nói.

Các bằng lái giả đã bị đưa ra ánh sáng sau khi một phi công hạ cánh một chiếc máy bay Airbus bằng bánh trước thay vì 2 bánh sau hồi tháng 3 năm nay.

Cuộc hạ cánh bất thường đã gây ra hồi chuông báo động, khiến các nhà chức trách vào cuộc điều tra và phát hiện ra rằng phi công trên đã dùng giấy tờ giả để có được bằng lái máy bay.

Nhu cầu về phi công đã bùng nổ tại Ấn Độ kể từ những năm 1990, khi nước này tự do hóa thị trường hàng không thương mại và cho phép mở các hãng hàng không tư nhân để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường không ngày càng gia tăng tại Ấn Độ.

Sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ đã dẫn tới số lượng các phi công tăng vọt. Ước tính hiện Ấn Độ có khoảng 8.000 phi công chính và phi công phụ.

Ông E.K. Bharat Bhushan cũng thừa nhận sự khó khăn khi kiểm tra bằng lái của tất cả các phi công đang làm việc tại Ấn Độ, thị trường hàng không nội địa phátt triển nhanh nhất thế giới với tỷ lệ tăng trưởng 18,4% mỗi năm.

DCGA cũng lo ngại về số lượng các trường huấn luyện phi công hoạt động không nghiêm túc tại nước này, với một số giáo viên gian lận giờ bay để nhận tiền hối lộ.

Ấn Độ có 40 đào tạo phi công trên khắp cả nước.

An Bình
Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x