Khi các dòng tinh hoa thế giới chảy về đông

03/10/11, 19:47 Tin Tổng Hợp

Một thập niên trước, phần lớn các giáo sư kinh doanh đều khao khát hướng về
phía tây, đến nước Mỹ. Và những ngày này, họ đang đi theo hướng ngược lại: châu
Á trở thành điểm nóng với các nhà tư tưởng hàng đầu.

Hình minh họa. Nguồn ảnh: saibottechnologies

Trong năm qua, các giáo sư kinh doanh nổi tiếng nhất thế giới đã chuyển tới
châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Singapore; trong số này có thể kể đến Blair Sheppard
– nguyên hiệu trưởng
trường Fuqua, Đại học Duke tại Mỹ; Arnoud de Meyer
từng là hiệu trưởng trường Kinh doanh Judge, Đại học Cambridge; Howard Thomas – nguyên hiệu trưởng trường Kinh
doanh Warwick tại Anh và George Yip – cựu hiệu trưởng trường Quản lý Rotterdam.

John Quelch – giáo sư marketing Harvard và nguyên là hiệu trưởng trường Kinh
doanh London cho rằng, một trong những lý do rõ ràng nhất cho dòng chảy
chất xám này là sự phát triển của các nền kinh tế châu Á.

Bản thân ông Quelch cũng đã nhận chức hiệu trưởng Trường kinh doanh quốc tế Trung Quốc –
Châu Âu (CEIBS) tại Thượng Hải trong tháng 1.

“Quỹ đạo tăng trưởng tương
đối đang nghiêng về châu Á, chứ không phải là châu Âu và Mỹ.
Tại Mỹ, sự không khoan nhượng về chính trị gần đây càng làm gia tăng cảm giác
khó chịu” – ông Quelch giải thích.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế giờ đây đi cùng với quan điểm sẵn
sàng đầu tư vào giáo dục chất lượng cao. “Việc
cắt giảm ngân sách cho đại học ở các
nền kinh tế phát triển đã tác động tới các trường học
xét trên khía cạnh cấp ngân sách cho công tác nghiên cứu, đặc biệt là những trường
đại học công lập. Giảng viên được
yêu cầu chú trọng dạy nhiều hơn (khi nghiên cứu đòi hỏi chi phí đắt đỏ)”.

Đầu tư tài chính đặc biệt rõ ràng ở Singapore, nơi các trường kinh doanh đang
“trả lương theo số điện thoại” để thu hút các giáo sư hàng đầu. “Tôi nghĩ
tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng, các chính phủ
đều cam kết đầu tư vào giáo
dục và các tổ chức giáo dục” – giáo sư de Meyer, hiện là hiệu trưởng trường
Đại học Quản lý tại Singapore nói. “Tinh thần sẵn sàng đầu tư vào nghiên cứu và giáo
dục là rất cao”.

Giáo sư Thomas, hiệu trưởng trường Kinh doanh Lee Kong Chian tại Đại học Quản
lý Singapore (SMU) nhận định: Đầu tư vào nghiên cứu đồng nghĩa với
việc rất nhiều trường châu Á giờ đây có
thể cạnh tranh ở mức cao nhất trong loại hình nghiên cứu đòi hỏi sự nghiêm ngặt,
– theo dữ liệu do các trường kinh doanh Mỹ cung cấp. Năm 2011, có 10 trường kinh doanh châu Á lọt vào xếp hạng top 100 tổ chức
nghiên cứu hàng đầu thế giới do Đại học Texas ở Dallas biên soạn,
trong khi đó, châu Âu chỉ có 6 trường.

Tuy nhiên, để xây dựng danh tiếng trong tính chính thống nghiên cứu Mỹ, các
trường kinh doanh châu Á giờ đây đang tự phát triển hệ thống điểm tham chiếu của
mình, giáo sư Thomas cho biết. “Trước đây, mô hình Mỹ từng chiếm ưu thế, nhưng giờ đây
bạn có thể thấy nhiều giai đoạn cách tân”.

“Người Trung Quốc muốn ứng dụng lập tức những gì học được. Còn người Mỹ bị
kẹt trong các báo cáo chính thống nặng tính lý thuyết. Họ ưa lý
thuyết hơn là thực tế. Trong một thị trường
đang nổi thì tất cả chỉ là vấn đề bối cảnh thực tế – giáo sư Yip

Còn giáo sư Yip thì tin rằng, các nhà nghiên cứu tốt nhất ở châu Á
nên đi theo con đường khác với ở Mỹ vì những cơ hội kinh doanh đang phát triển
nhanh chóng. “Người Trung Quốc muốn ứng dụng lập tức những gì học được. Còn người Mỹ bị
kẹt trong các báo cáo chính thống nặng tính lý thuyết. Họ ưa lý
thuyết hơn là thực tế. Trong một thị trường
đang nổi thì tất cả chỉ là vấn đề bối cảnh thực tế”.

Sự đổi mới nhanh chóng này là một lý do khiến tại sao châu Á trở nên thu hút
các nhà nghiên cứu hàng đầu. Những câu hỏi như làm sao để quản lý các công ty
với mức tăng trưởng hai con số, hay hình chóp tiếp thị là thế nào… là những
tâm điểm nghiên cứu châu Á.

Với giáo sư Yip – người sẽ đứng đầu Trung
tâm Đổi mới Trung Quốc, câu hỏi sẽ là tại sao
bây giờ lại có thể nói về sáng tạo ở một quốc gia nổi tiếng với chuyện sao chép? Với giáo sư Schmitt, vấn đề là việc
nghiên cứu tiêu dùng. “Trong nửa sau thế kỷ 20, người tiêu dùng Mỹ là điểm tham
chiếu… còn trong tương lai: người tiêu dùng châu Á
lại có thể trở thành điểm tham
chiếu”.

Giáo sư Sheppard nhấn mạnh: Sự đổi mới ở châu Á có thể được sử dụng để góp phần tạo ra những thay đổi
trong các trường đại học phương Tây. Ông đã không
làm hiệu trưởng tại Fuqua để trở thành người phụ trách gây quỹ và phát triển
kinh doanh cho trường Đại học Duke KunShan Trung Quốc đầu năm nay.

Tuy nhiên, sự
chuyển giao thử nghiệm thành công từ Trung Quốc tới Mỹ chỉ là một lý do cho lòng
nhiệt tình của ông. “Thực sự là có một cơ hội ở Trung Quốc để có thể
vươn ra ngoài khuôn khổ tổ chức, và để giúp đất nước. Đó còn hơn cả việc đào tạo
thêm nhiều kỹ sư. Đây thực sự là một tiềm năng để giúp đất nước phát triển”.

Ông nói, có nhiều trường kinh doanh tới Trung Quốc để kiếm tiền. “Với tôi, đó
là điều ít hứng thú nhất. Đó còn hơn cả việc tiếp xúc
vứoi những sinh viên sáng láng, còn hơn cả quy mô của thị trường, đó là tiềm
năng để giúp sáng tạo ra mọi thứ. Đây mới chính là tầm cỡ ủa cơ hội”.

Giáo sư de Meyer còn chỉ ra sự thay đổi trong cân bằng quyền lực giữa
giới kinh
doanh và giới nghiên cứu 0của Mỹ và Trung Quốc. “Hầu hết các trường kinh doanh Mỹ coi
châu Á là nơi để bán giáo dục, chứ không phải nơi mà bạn có thể học được điều
gì”.

Các giáo sư giờ đây tập trung vào châu Á thường dành rất nhiều năm để nghiên
cứu về khu vực này. Giáo sư Schmitt đã dạy ở châu Á 20 năm qua,
trong khi giáo sư de Meyer đã thành lập trường Insead tại Singapore. Tất cả họ
đều phát triển theo hướng ổn định.

Nhưng giờ đây, con số các giảng viên trẻ mong muốn đến châu Á cũng tăng lên
đáng kể. “Ở mức độ trẻ hơn, một số giảng viên
mang con đến gặp tôi và nói, họ muốn tới Trung Quốc nên muốn con mình thông thạo hai thứ
tiếng”, giáo sư Quelch nói. “Cách đây năm năm, bạn sẽ không thể
nghe được điều này”.

Giáo sư de Meyer kể rằng, khi lần đầu tiên ông chuyển tới Singapore
để thành lập
Insead, ở đây không có trường học địa phương chất lượng cao hấp dẫn các
giảng viên trẻ. “Giờ đây, bạn có thể xây dựng một sự nghiệp hàn lâm thực sự tại
đây. Mọi người chọn nơi này vì chất lượng cuộc sống, nhưng họ cũng cảm thấy
rằng, họ sẽ được tuyển dụng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.

Theo giáo sư Yip, điều này có được là nhờ mạng lưới công nghệ
tân tiến.
“Các trường hàng đầu châu Á giờ đây có thể
mang lại cho bạn những sự trợ giúp mà bạn chỉ có hể có được ở các trường ‘đỉnh’
của phương Tây. Lúc này,  bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng học
giả toàn cầu”.

Giáo sư Thomas dự đoán rằng, các nước châu Á
khác cũng sẽ đầu tư vào hệ thống
trường kinh doanh. “Indonesia thì đang ngồi trên cả
đống tài nguyên; còn Việt Nam đang
phát triển và họ thực sự có óc kinh doanh”. Những xu hướng phát triển ở Trung Quốc cũng như Singapore có lẽ chỉ là phần
nổi của tảng băng chìm.

Huy Tuấn (theo FT)

Lấy được tấm bằng tiến sĩ ngành Toán ở châu Âu, anh Nguyễn Tuấn được
cảnh báo khi về Việt Nam xin việc ở các tổ chức nước ngoài: Tốt nhất là
giấu bằng tiến sĩ đi nếu muốn được tuyển dụng.

 

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

x