Google khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của mình

03/10/11, 14:18 Công nghệ

Sự thành công trên thị trường bán lẻ với chuỗi cửa hảng Apple Store của Apple có lẽ đã khiến Google cảm thấy “nóng mặt” và không thể tiếp tục ngồi yên. Cuối tuần trước, cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Google với tên gọi Chrome Zone đã được Google mở cửa tại London.

Cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Google có tên gọi Chrome Zone

Cửa hàng có diện tích khiêm tốn chỉ 30 mét vuông này được mở ngay trung tâm thành phố của London, cho phép người dùng “sờ tận tay” và trải nghiệm loạt laptop sử dụng hệ điều hành Chrome OS, thường được gọi là Chromebook của Google, là sản phẩm mà từ trước đến nay chỉ được Google bán trực tuyến thông qua Internet. Ngoài việc bán Chromebook, cửa hàng này của Google còn bán các phụ kiện dành cho loại laptop này, như loa, chuột, tai nghe…

Cửa hàng là nơi giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm laptop Chromebook, loạt laptop sử dụng hệ điều hành Chrome OS của Google

Tuy nhiên, cửa hàng này của Google sẽ chỉ hoạt động đến Giáng sinh năm nay. Có vẻ như “gã khổng lồ” tìm kiếm vẫn chỉ đang muốn thử nghiệm để bước đầu gia nhập thị trường bán lẻ mà thôi.

Giám đốc marketing của Google tại Anh, Arvind Desikan cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xây dựng 1 cửa hàng bán lẻ thực tế. Đây là cách thức kinh doanh mới mẻ với chúng tôi, và chúng chỉ mới là sự khởi đầu của những ngày đầu tiên. Google vẫn sẽ còn phải làm rất nhiều để tham gia và dẫn đầu trong lĩnh vực này”.

Nhân viên đang giới thiệu máy tính Chromebook với khách hàng

Desikan cho biết mục đích thành lập Chrome Zone là để mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm tận tay máy tính Chromebook, cũng như giúp họ hiểu rõ hơn về loạt sản phẩm này. Từ trước đến nay, khách hàng chỉ có thể đặt mua Chromebook trực tuyến, nên giờ đây, Google hy vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn giúp người dùng trải nghiệm sản phẩm này.

Có vẻ như Google đang thể hiện tham vọng gia nhập cuộc đua trên thị trường phần cứng và bán lẻ

Cùng với việc thâu tóm bộ phận di động của Motorola, và giờ đây “mò mẫm” để đặt chân vào thị trường bán lẻ, nhiều người tin rằng Google đang có tham vọng để gia nhập vào cuộc đua trên thị trường phần cứng, với những thiết bị và cửa hàng phân phối của riêng mình.

T.Thủy

Theo DigitalTrends

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x