Phát hiện kho báu 230 triệu USD dưới đáy biển Đại Tây Dương

27/09/11, 13:24 Tin Tổng Hợp


Tàu vận tải SS Gairsoppa.

Tàu vận tải của Anh SS Gairsoppa đã bị một tàu ngầm của Đức Quốc xã đánh chìm năm 1941. Giờ đây, sau 7 thập niên, con tàu đã được công ty thám hiểm Odyssey Marine (Mỹ) tìm thấy dưới biển.

Theo thoả thuận với Bộ Giao thông Anh, công ty Mỹ sẽ được hưởng 80% giá trị của con tàu.

Chỉ một thuỷ thủ trong số 85 thành viên thuỷ thủ đoàn đã sống sót trong vụ tấn công bằng ngư lôi năm 1941 khi con tàu già nua chạy bằng hơi nước cố gắng tiến về bờ biển Ireland.

Tàu SS Gairsoppa bị tấn công bằng ngư lôi khi ở cách bờ biển Ireland khoảng 483km.

SS Gairsoppa đang trên đường từ Ấn Độ trở về Anh thì bị cạn nhiên liệu trong điều kiện thời tiết dông bão và đã cố gắng chuyển hướng tới cảng Galway thì bị tàu ngầm Đức Quốc xã phát hiện và đánh chìm.

3 thuỷ thủ đã sống sót trên một xuồng cứu hộ và tới bờ biển Cornwall 2 tuần sau đó, nhưng 2 người đã chết khi cố gắng lên bờ.

Xác của con tàu dài 126m đã được phát hiện hồi mùa hè năm nay ở vị trí sâu gần 4.700m dưới Bắc Đại Tây Dương, cách tờ biển Ireland khoảng 483km. Nhưng cho tới tận tuần trước, người ta mới khẳng định đây chính là SS Gairsoppa.

Con tàu hiện đang nằm dưới đáy Đại Tây Dương.

Andrew Craig, người quản lý dự án của Odyssey Marine, nói: “Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án này – xác định địa điểm và nhận dạng con tàu. Giờ đây, chúng tôi đang lên kế hoạch cho giai đoạn trục vớt”.

SS Gairsoppa hiện nằm theo chiều thẳng đứng dưới đáy biển, với khoang chứa hàng mở cửa, điều đó có nghĩa là các tàu ngầm robot có thể tiếp cận để thu gom số bạc. Công việc này có thể sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2012, công ty Odyssey cho biết.

Mark Gordon, chủ tịch của Odyssey, cho hay một tài liệu cho thấy các thỏi bạc trên tàu cũng có thể chứa 2,5% vàng.

Xác con tàu hiện đang chứa một kho báu với 200 tấn bạc.

Odyssey cho rằng nhiều khả năng không tìm thấy các thi thể người bên trong tàu do nó đã bị chìm quá lâu và do độ sâu của tàu.

Nhà khảo cổ Neil Dobson của Odyssey nói: “Mặc dù các tài liệu cho thấy các xuồng cứu hộ đã được thả trước khi tàu chìm nhưng hầu hết các thuỷ thủ không thể sống sót trong hành trình dài tới bờ”.

Tàu buôn SS Gairsoppa thuộc sở hữu của Công ty Hàng hải hơi nước Ấn Anh và được lệnh tham gia vào đội thương thuyền của Hải quân Anh trong Thế chiến II.

Trong chuyến hành trình cuối cùng, tàu chở gần 7.000 tấn hàng hoá, trong đó có một khối lượng lớn bạc.

Khi bị tàu ngầm Đức tấn công và bị chìm, 32 trong số 85 thuỷ thủ đã lên xuồng cứu sinh nhưng chỉ 1 người sống sót.

Ông Richard Ayres đã tới bờ tại ngọn hải đăng Lizard ở Cornwall 13 ngày sau vụ đắm tàu. Ông Ayres sau đó được tặng huy chương Đế chế (MBE) và sống thọ cho tới năm 1992.

Một toilet hầu như còn nguyên vẹn.

Xem video xác tàu nằm dưới biển:

Lịch sử tàu SS Gairsoppa:

Tàu hơi nước được sử dụng lần đầu năm 1919 bởi Công ty hàng hải hơi nước Ấn Anh.

–     Tham gia vận chuyển thương mại tại Viễn Đông, Australia và Đông Phi

Tham gia hoạt động trong Bộ Giao thông thời chiến của Anh tháng 1/1941.

Trong chuyến hành trình cuối cùng từ Calcutta, Ấn Độ, con tàu chở gần 7.000 tấn hàng hoá – gồm gang, bạc và trà.

Ngày 17/2/1941, tàu ngầm Đức Quốc xã 101 đã phóng ngư lôi vào Gairsoppa, khiến tàu bị chìm.

32 trong số các thuỷ thủ trên tàu đã lên xuồng cứu sinh nhưng chỉ 1 người trong số họ sống sót.

 An Bình
Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x