Hero Jaejoong (JYJ) chung tay chống lại vấn nạn tự tử

25/09/11, 07:48 Tin Tổng Hợp

Gần đây, tình trạng tự tử tại Hàn Quốc gia tăng, đặc biệt trong giới nghệ sỹ khiến cho nhiều người lo lắng. Nguyên nhân dẫn đến việc tự tử có rất nhiều, phần đông là do áp lực quá lớn từ nghề nghiệp và cuộc sống. Một số trang báo mạng nổi tiếng như Star News, BNT News, Hankyung, TV Report và nhiều trang báo khác đã cùng nhau tham gia vào chiến dịch ngăn chặn nạn tự tử mang tên A Beautiful Korea Living Together .


Hàng loạt ngôi sao Hàn tự mình tìm tới cái chết

Chiến dịch này nhằm mục đích kêu gọi rộng rãi mọi người tại Hàn Quốc hãy sống với tình yêu và hy vọng. Một trong những khách mời của chương trình chính là ngôi sao điển trai Hero Jaejoong của JYJ. Có lẽ Jaejoong là một trong những người thấu hiểu nhất về vấn nạn tự tử, vì vào năm ngoái, anh đã đau đớn vô cùng khi phải chia tay người bạn rất thân – nam diễn viên Park Yong Ha.


Jaejoong đã rất đau khổ khi Park Yong Ha ra đi

Jaejoong tham dự một cuộc phỏng vấn và nói lên những suy nghĩ của mình về vấn nạn tự tử, cũng như phương pháp anh vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống của mình. Anh cũng đưa ra những lời khuyên rất chân thành tới những người  đang phải chịu những mất mát đau khổ trong cuộc sống.

Cùng xem Jaejoong suy nghĩ về vấn đề này thế nào nhé:

Bạn có bao giờ nghĩ đến tự tử chưa?

Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc cho những người đã phải rời khỏi thế giới này theo cách như vậy. Tự tử là một điều gây tổn hại cho rất nhiều người, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra.



Bạn đã trải qua rất nhiều khó khăn của riêng mình. Điều đau đớn nhất đối với bạn là gì và làm thế nào bạn vượt qua nó?

Mọi người đều có lúc cảm thấy cô đơn và gặp những khó khăn khó mà chịu đựng nổi. Trong cuộc sống, có những gánh nặng mà bạn cảm thấy như nó đang đè nặng lên vai mình. Nó không phải là vấn đề môi trường bạn đang sống là tốt hay xấu, mà là việc giải quyết những mất mát đau khổ mà mỗi người phải trải qua trong cuộc sống. Tôi cũng đã trải qua nhiều nỗi buồn và sự cô đơn, cách tôi đã vượt qua những cảm giác này là yêu thương thế giới tôi đang sống, suy nghĩ tới công việc của tôi, suy nghĩ tới các thành viên trong ban nhạc yêu quý của tôi và gia đình tôi. Tôi cũng tìm được sức mạnh từ người hâm mộ của mình. Trong tương lai, tôi cũng sẽ cảm ơn mỗi ngày tôi sống.


“Cách tôi đã vượt qua những cảm giác cô đơn là yêu thương thế giới tôi đang sống”



Bạn cảm thấy thế nào khi nghe về những nghệ sỹ đồng nghiệp tự tử?

Đó là điều thật sự sốc và thực tế không thể tin được. Tôi rất buồn.


Bạn có nhận ra một nghệ sỹ nào đó xung quanh bạn đang bị trầm cảm hay không?

Tôi không biết. Tôi nghe nói rằng trầm cảm không phải là một cái gì đó hiển thị ra bên ngoài. Những người bị trầm cảm bên ngoài thường tỏ ra rất sáng láng nhưng khi họ ở một mình, họ cảm thấy chán nản. Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm chăm sóc cho những người này nhiều hơn bình thường. Với vai trò anh lớn trong nhóm, tôi nghĩ rằng, hơn bất cứ điều gì, tôi phải có trách nhiệm đối với sức khỏe tâm lý của các thành viên trong nhóm nhiều hơn so với các nghệ sỹ khác.

 


Với vai trò anh lớn, tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm đối với sức khỏe tâm lý của các thành viên trong nhóm



Bạn đã từng có một fan hâm mộ nào suy nghĩ đến việc tự tử chưa? Bạn sẽ nói gì với người đó?

Tôi tin rằng người hâm mộ của chúng tôi sẽ không nghĩ tới việc tự tử, bởi vì tôi thấy nếu họ lắng nghe các bài hát của chúng tôi, họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và sự trầm cảm sẽ biến mất. Trong album phát hành gần đây của chúng tôi, có hai bài hát có tựa đề A Boy’s Letter You’re. Cả hai bài hát này là viết riêng cho người hâm mộ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ nghe chúng khi đang cảm thấy chán nản hay cô đơn và sẽ được an ủi phần nào. Hãy nghĩ tới những người thương yêu trong cuộc sống của bạn và hãy cảm nhận hạnh phúc cho dù là điều nhỏ nhất. Với suy nghĩ như vậy, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy yêu mến hơn đối với cuộc sống của bạn. Bầu trời đẹp, món ăn ngon của mẹ và con vật cưng dễ thương của bạn, tất cả đều là những điều tuyệt vời trong cuộc sống.


Hãy nghĩ tới những người thương yêu trong cuộc sống và cảm nhận hạnh phúc cho dù là điều nhỏ nhất



Bạn nghĩ xã hội cần phải làm gì để ngăn chặn nạn tự tử?

Tôi nghĩ rằng trong xã hội chúng ta hiện nay, nhiều người đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu thu mình vào bốn bức tường và sợ những người xung quanh. Thế giới tiếp tục làm cho con người phụ thuộc quá nhiều vào bản thân họ và thúc đẩy cuộc cạnh tranh lẫn nhau. Mọi người nghĩ rằng thành công là điều họ theo đuổi, nhưng chính nó làm mất đi sự tự do của họ và làm sự trầm cảm của họ thêm nghiêm trọng. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thay đổi môi trường để có thể ngăn chặn một xã hội như vậy.

 



Bạn có bất cứ điều gì để nói với những người đang đau khổ đến mức suy nghĩ đến việc tự tử hay không?

Hãy nghĩ tới hy vọng trong phút giây bạn cảm thấy khổ sở với cuộc sống của mình. Hãy tạo thói quen tìm kiếm niềm vui nhỏ nhất trong mọi thứ của cuộc sống. Đau khổ mà bạn cảm thấy bây giờ, sẽ làm cho bạn mạnh mẽ trong tương lai và bạn sẽ trở thành một người có một cuộc sống vô giá. Ngoài ra, hãy nắm lấy tay của người bên cạnh bạn. Đừng nghĩ rằng bạn là người duy nhất sống trong thế giới này. Không nên gặm nhấm nỗi buồn của riêng bạn mà hãy yêu cầu sự giúp đỡ của người bên cạnh bạn.

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x