Liệu pháp dân gian chữa bệnh ngoài da

21/09/11, 12:02 Sức khỏe

Tinh dầu mù u thường được dùng để loại trừ các vết rạn da. Tuy nhiên công dụng của loại dầu tự nhiên này còn hơn thế, nó giúp chăm sóc, bảo vệ và làm sáng da. Mù u cũng là một loại cây khá phổ biến ở Việt Nam.

Theo Foxnews, khi mắc bệnh về da, đôi khi bạn không cần phải đến hiệu thuốc, liều thuốc tốt nhất có thể được tìm thấy trong các cánh rừng nhiệt đới hoặc những vùng xa xôi của thế giới. Dưới đây, ông Chris Kilham, một người chuyên đi tìm các phương thuốc chữa bệnh dân gian chia sẻ:

1. Dầu mù u

Mù u có nhiều chủng loại, quả cho hạt gọi là tamanu chứa chất dầu màu xanh lục, có mùi thơm. Phụ nữ vùng biển phía nam thường dùng để loại trừ các vết rạn da. Tuy nhiên công dụng của loại dầu tự nhiên này còn hơn thế, nó cũng có thể giúp chăm sóc bảo vệ da, làm sáng da.

Ảnh:
Quả cây mù u. Ảnh: NTT.

Hiện trên thị trường đã có một số sản phẩm được làm từ loại dầu này để hỗ trợ trị mụn trứng cá. Nếu da bạn khô, nếu bạn bị bỏng hãy thoa dầu mù u, ngay lập tức nó sẽ khiến bạn thấy thoải mái hơn.

Mù u cũng là một dược liệu dân gian được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.

2. Keo ong

Keo ong là chất nhựa được ong tập hợp từ các chồi cây và hoa. Nó được sử dụng để sửa chữa những hư hại của tổ ong và bảo vệ tổ khỏi các tác động của môi trường. Và như bạn có thể biết là tổ ong là một môi trường vô trùng. Vì thế bên trong tổ không có vi khuẩn hay vi sinh vật.

Ảnh:
Ảnh: Imge.

Lấy ví dụ, nếu một con chuột chui vào tổ thì lũ ong sẽ cắn nó đến chết và sau đó bọc xác nó lại bằng keo ong. Và do đó, tổ ong không bị nhiễm trùng.

Keo ong được sử dụng để ngăn cản và tránh sự lây nhiễm của vi khuẩn và vi trùng. Chỉ cần nhỏ một giọt keo ong lên da là bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt, nó giống như một tấm chắn bảo vệ cơ thể bạn khỏi vi khuẩn có hại.

Tất cả những công dụng trên đều đã được khoa học chứng minh. Những phương pháp chữa trị dành cho da có nguồn gốc tự nhiên này đã được thử nghiệm với nhiều loại vi khuẩn khác nhau có thể gây bệnh cho con người.

3. Tinh dầu Manuka

Ảnh:
Manuka là cây có xuất xứ từ New Zealand. Ảnh: Freefitness.

Manuka là một cây bản địa của New Zealand. Dầu manuka có tính kháng khuẩn và khử trùng tốt. Trong các bệnh viện, nó được dùng để điều trị các vết thương bị nhiễm trùng và với các trường hợp bị bỏng, họ thường dùng dầu mật ong manuka.

Phương Trang

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x