Siêu xe triệu USD của Obama có gì khác lạ?

14/09/11, 16:07 Tin Tổng Hợp

Có giá hơn 1 triệu USD, chiếc limousine của Tổng thống Mỹ Barack Obama, còn gọi là Cadillac 1 ẩn chứa những công nghệ đặc biệt để mang lại tiện nghi và sự an toàn tối đa cho người đứng đầu nước Mỹ.

Kể từ những năm 1930, chính phủ Mỹ đã trang bị xe hơi đặc biệt cho người đứng đầu nhà nước. Xe của Tổng thống thường có thiết bị thông tin hiện đại và các tiện nghi đặc biệt, được bọc sắt và có thể chống lại những cuộc tấn công. Theo thông lệ, xe của Tổng thống là xe do Mỹ sản xuất. Chiếc Cadillac 1 hiện nay của Tổng thống Obama, còn có tên là The Beast, nhìn giống một chiếc Cadillac DTS kéo dài song trên thực tế nó lại dựa trên mẫu chiếc Topkick của General Motors Corporation (GMC).  

 

 

Theo nhà sản xuất General Motors, chiếc limousine 2009 của Tổng thống Obama là chiếc đầu tiên không mang tên mẫu riêng biệt. Bề ngoài chiếc xe này giống xe Cadillac nhưng không giống hệt một mẫu nào của Cadillac. Thân xe dường như là một phiên bản có sửa đổi của chiếc Cadillac DTS nhưng khung gầm và bộ truyền động lại tương tự chiếc xe tải Topkick của GMC. Nhiều bộ phận trên thân xe giống xe Cadillac như đèn pha, gương cạnh và tay nắm cửa.   

 

 

Hầu hết các chi tiết của xe được giữ bí mật vì lý do an ninh. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho biết, chiếc xe được bọc sắt dày ít nhất 12,7cm, bánh xe được gắn loại lốp đặc biệt cho phép xe vẫn chạy được trong một khoảng thời gian nếu bị xì hơi.  

Cửa xe nặng tương đương cánh cửa buồng lái của máy bay Boeing 757. Động cơ được trang bị hệ thống bơm tăng nạp Eaton Twin Vortices Series 1900. Thùng xăng xe có thể chống rò rỉ và chống nổ.  

Do kính xe dày nên ánh sáng tự nhiên không thể lọt vào trong, vì vậy, hệ thống chiếu sáng huỳnh quang trên trần xe là rất cần thiết. Người ngồi trong xe chỉ có thể nghe được âm thanh của đám đông bên ngoài thông qua một hệ thống loa bên trong.

Chiếc xe được bít kín để chống lại các cuộc tấn công sinh hóa học, có hệ thống cung cấp oxy riêng và hệ thống chữa cháy gắn kèm trong xe. Xe của Tổng thống Obama còn được trang bị 2 hệ thống tăng cường tầm nhìn, cho phép lái xe hoạt động trong điều kiện môi trường bị khói, mù hoặc hoàn toàn tối tăm. Ngoài ra trong xe còn có một ngân hàng máu, đúng loại máu của Tổng thống.  

Có một điểm lạ nữa trên xe của Tổng thống Mỹ là không có lỗ cắm chìa khóa trên cửa. Việc mở cửa xe không chỉ đơn giản là kéo nắm đấm cửa mà dường như chỉ có duy nhất lực lượng mật vụ biết chính xác cách mở cửa. Không một cửa sổ nào trên chiếc The Beast có thể kéo xuống ngoại trừ cửa sổ của lái xe, vốn chỉ đủ để đưa một chiếc bánh qua.  

Với tốc độ tối đa là 96,5km/h, chiếc siêu xe của Tổng thống Mỹ chắc chắn không thể chiến thắng trong bất kỳ cuộc đua xe nào. Tuy nhiên, tốc độ này không hề tồi với một chiếc xe nặng tới 8 tấn.

Xe có thể chở được 7 người, gồm cả Tổng thống, phía trước có 2 ghế và gồm cả bảng điều khiển trung tâm thông tin. Một khẩu súng hiệu Remington được cất dưới ghế lái xe, ở đoạn giữa ghế và cánh cửa. Một bức liếp bằng kính ngăn đôi phía trước và phía sau. Phía sau có 3 ghế ngồi đối mặt nhau, có thể ngả xuống riêng rẽ.  

Người điều khiển xe là một đặc vụ được huấn luyện kỹ càng, có khả năng quay ngoặt hình chữ J trong vài giây để tránh rắc rối. 

Khi đi lại trong nước, chiếc Cadillac 1 của Tổng thống thường treo quốc kỳ Mỹ và cờ chuẩn Tổng thống. Khi Tổng thống đi công cán ở nước ngoài, chiếc cờ chuẩn sẽ được thay bằng cờ của quốc gia sở tại. Việc chuyên chở chiếc xe trong và ngoài nước bằng đường không do không lực Mỹ đảm nhận.  

Theo Vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x