Chữa “bệnh sợ” cho dịch vụ nội dung số tại Việt Nam

11/09/11, 20:38 Công nghệ

Bệnh “Sợ nước ngoài” là những rào cản cần được xóa bỏ ở  lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nội dung số tại VN

Mạng xã hội Viêt Nam

Rất nhiều đại diện các công ty kinh doanh nội dung số đã phải thốt lên rằng, cơ quan chức năng trong nước khi định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ trực tuyến ở VN đã mắc phải bệnh “sợ nước ngoài”. Dẫn chứng được họ đưa ra chính là việc chúng ta sợ ba “ông lớn” Google, Facebook, và Yahoo!. Những cái bóng lớn này đến nay chỉ có mỗi Yahoo! kinh doanh ở VN, còn lại đều khẳng định không theo luật hay sự quản lý của nước sở tại. Một điều “oái oăm” nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra. Các công ty này bằng nhiều hình thức vẫn đang phát triển kinh doanh và “đè bẹp” các công ty trong nước, nhưng lại không phải chịu sự quản lý hay chế tài nào.

Đơn cử so với các đối thủ các trang mạng xã hội VN như Xa Lộ, Zing Me, Go.vn… bị quản lý rất chặt về nội dung liên quan đến kinh doanh, quảng cáo… Chính điều đó, làm cho doanh nghiệp làm nội dung số ở VN bị thua thiệt và không được bảo vệ ngay trên chính sân nhà, dẫn đến rất khó phát triển. Nhiều người đã đưa ra lý do bởi các công ty như Google, Facebook, Yahoo! lớn và tầm ảnh hưởng rộng, trong khi nước mình chưa có cái gì để cạnh tranh lại nên “phải sợ”. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do thức thời, bởi ở Trung Quốc cũng khởi đầu như chúng ta nhưng các công ty nước ngoài lại đang sợ chính phủ và các doanh nghiệp bản địa.

Chính phủ Trung Quốc đã vạch ra một hướng đi rõ ràng cho ngành này để phát triển và bảo hộ doanh nghiệp trong nước, sẵn sàng ủng hộ mọi thứ để phát triển. Kết quả là hiện nay, Trung Quốc đang nắm trong tay dịch vụ tìm kiếm lớn nhất là Baidu và mạng xã hội khổng lồ với tên gọi Tencent, làm điêu đứng Google, Facebook. Theo số liệu của trung tâm thông tin mạng Trung Quốc (CNNIC) hiện quốc gia này có khoảng 124 triệu cư dân đang gắn bó với mạng xã hội trong nước là Kaix-in001.com và Renren.com. Các đánh giá đều cho thấy, mạng xã hội Trung Quốc thành công là do đã bản địa hóa được tối đa nội dung gần gũi với văn hóa người dùng và đặc biệt được chính phủ hậu thuẫn…

Liệu chúng ta làm được như TQ hay không? Nhiều người sẽ cho rằng làm gì đủ trình độ để vươn lên, nói chi tới cạnh tranh với các ông lớn đó. Đó là một nhận định sai lầm bởi hiện nay các công ty như VNG, VTC, FPT online… hoàn toàn có tiềm lực để làm được điều đó. Thậm chí, VTC dự định đầu tư cho Go.vn 1000 tỷ đồng trong vòng 5 năm để làm cuộc lật đổ Facebook. Tuy nhiên hiện nay, số người sử dụng facebook ở VN khoảng dưới 2 triệu người. Chính những người làm Go.VN giả định rằng, nếu sau 6 tháng kể từ khi ra mắt, lượng người dùng của Go.vn không hơn được lượng người dùng facebook thì dự án này coi như thất bại. Giả định này gần như đã có câu trả lời bởi vì tiền chưa bao giờ là phần quyết định mà là con người và chính sách. Trong khi đó xây dựng một trang mạng xã hội lành mạnh của cộng đồng người dùng internet VN là vô cùng cần thiết.

Vấn đề ở đây là chính sách quản lý có hết bệnh “sợ” và có dám mở ra cơ chế thoáng hơn để các trang nhà có nhiều điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn? Rõ ràng, giải pháp là nhà nước nên khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo động lực cạnh tranh, hơn là tập trung vào các vấn đề quản lý quá chồng chéo.

Lão Còi/ Theo DoanhnhanSG 

 


Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x