5 thứ bị cấm ở Mỹ có thể bạn chưa biết

24/05/18, 10:54 Cuộc sống

Mỹ là một quốc gia luôn tôn vinh quyền con người, sự tự do và theo đuổi hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ, mà nguyên nhân bị cấm là từ đâu?.

Theo đó, chính phủ Mỹ đã đưa ra những điều mà mọi người bị cấm làm hoặc mang vào nước này vì vấn đề an toàn của con người, môi trường và thậm chí là liên quan đến chính trị.

Vì vậy, ngay cả khi bạn có nhiều tiền và không hề có dụng ý xấu, thì có một số điều bạn không thể làm và một số thứ bạn không thể mua ở Mỹ, điển hình là 5 thứ sau đây.

Trứng Kinder

Ai có thể nói không với một món đồ chơi thú vị được bọc trong một lớp sô-cô-la thơm ngon? Vâng, chính phủ Mỹ chính là người đã từ chối nó.

Theo đó, trong khi phần còn lại của thế giới có thể mua và thưởng thức hương vị sô-cô-la ngọt ngào của Kinder Surprise, những người sống ở Mỹ lại không được cảm nhận điều này.

Kể từ năm 1938, xứ cờ hoa đã ban hành lệnh cấm những loại kẹo được đóng hộp với những thứ “không phải là thức ăn dinh dưỡng”, bao gồm cả đồ chơi.

Khi Kinder Surprise bắt đầu được sản xuất vào những năm 70 bởi công ty Ý Ferrero, những quả trứng sô-cô-la rỗng chứa đồ chơi bên trong đã rơi vào điều cấm trong Đạo luật Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, nên nó bị liệt vào danh sách cấm tại nước này.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tuyên bố rằng, những thứ đồ chơi bất ngờ bên trong quả trứng sô-cô-la này là mối nguy hiểm tiềm tàng có thể gây nghẹt thở cho trẻ em.

Kết quả là, Hải quan Mỹ và Bảo vệ Biên Giới Quốc Gia thường xuyên phát hành thông cáo báo chí nhằm mục đích nhắc nhở công chúng rằng, trứng Kinder Surprise là thứ quá nguy hiểm để đưa vào đất nước một cách hợp pháp.

Tất nhiên, những cảnh báo này đã không ngăn cản được nhưng tay buôn lậu. Và trong những năm qua, người dân đã đặt câu hỏi về lệnh cấm. Họ kêu gọi chính phủ Mỹ xóa bỏ việc thực thi quy định “vô lý” này.

Sữa tươi chưa tiệt trùng

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), sữa không tiệt trùng là nơi lý tưởng cho vi khuẩn nguy hiểm và các mầm bệnh có hại phát triển. Vì vậy, nó có thể gây nên nhiều căn bệnh và thậm chí giết chết bạn. Mặc dù người ta có thể bị mắc bệnh từ nhiều loại thực phẩm, nhưng chính phủ Mỹ nói rằng sữa tươi là một trong những thực phẩm nguy hiểm nhất trong số đó.

Các quốc gia có quyền áp dụng những điều luật riêng cho mình. Nó liên quan đến việc bán hoặc phân phối sữa tươi. Tuy nhiên, ở cấp liên bang, FDA đã thực thi nghiêm chỉnh việc thanh trùng tất cả các sản phẩm từ sữa và sữa tươi cho người tiêu dùng. Cơ quan này cũng đã cấm việc bán hoặc phân phối sữa nguyên liệu tại liên bang. Trong khi đó có một số ngoại lệ đối với quy tắc này, nhưng chúng rất hạn chế.

Tuy nhiên, có một kẽ hở trong lệnh cấm của chính phủ đối với sữa chưa tiệt trùng. Đó là việc uống hoặc tiêu thụ sữa nguyên chất khi vừa vắt ra vẫn hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang. Vì vậy, nếu bạn muốn uống sữa tươi trực tiếp từ một con bò, bạn sẽ phải xem xét việc nuôi bò như là nguồn cung cấp sữa tươi không tiệt trùng cho cá nhân và gia đình.

Sách xuất bản trước năm 1985

Đây là một điều luật đã được thông qua tại Quốc hội trong những năm gần đây. Theo đó, chính phủ liên bang đã nhận định các loại sách dành cho trẻ được xuất bản trước năm 1985 là không an toàn, vì nhiều loại sách sử dụng mực và sơn chứa chì. Do đó chính phủ Mỹ tin rằng những cuốn sách cũ này có khả năng gây tổn thương não cho trẻ em do bị nhiễm độc chì.

Điều này đã khiến cho việc bán hoặc phân phối chúng trở nên bất hợp pháp. Các cửa hàng tiết kiệm và kệ sách bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách này.

Cụ thể hơn Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng năm 2008 đã áp dụng các giới hạn mới liên quan đến việc sử dụng chì trong các sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống Quy định này có hiệu lực hồi tố, nghĩa là hàng hóa được sản xuất trước khi điều luật được ban hành sẽ không được bán hoặc phân phối, trừ khi chúng được kiểm tra thêm.

Bánh Haggis

Haggis là loại bánh tráng miệng truyền thống của Scotland được làm từ gan, tim và phổi của cừu. Chúng là những thành phần không được khuyến khích và đánh giá cao bởi phần lớn người dân Mỹ.

Mặc dù món ăn này không phổ biến trong nước, nhưng Haggis cũng đã được đẩy mạnh đấu tranh để dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu từ năm 1971.

Kết quả là cùng năm đó, Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã phán quyết rằng, “các bộ phận bên trong của động vật chăn nuôi như phổi sẽ không được giữ lại để làm thức ăn cho con người”.

Việc xuất khẩu vào Mỹ các thành phần làm nên món ăn Haggis truyền thống đã trở nên khó khăn hơn khi Anh bắt đầu nhập khẩu thịt cừu từ năm 1997. Vào thời điểm đó, mối liên quan đáng sợ giữa việc tiêu thụ thịt bò và căn bệnh bò điên ở người đã được phát hiện.

Trái cây tươi Ackee

Ackee là một loại trái cây của Jamaica. Nó thường được thưởng thức như một món tráng miệng vào các bữa ăn trong ngày. Khi quả Ackee chín mọng trên cây, nó sẽ nứt lớp vỏ ngoài để lộ ra ba hạt màu đen sáng bóng được bao quanh trong lớp thịt vàng tươi.

Việc cấm sử dụng loại quả này của chính phủ Mỹ là điều quá khắc nghiệt. Nhưng nó được xem là một biện pháp bảo đảm sự an toàn cho người dân.

Mặc dù lớp thịt màu vàng của quả ackee có thể ăn được, nhưng phần còn lại được phát hiện là có chứa loại độc tố mang tên hypoglycin A và B.

Nếu con người tiêu thụ loại trái cây này ở dạng thô có thể sẽ mắc phải triệu chứng nôn mửa Jamaica. Trường hợp bệnh nhẹ sẽ gây nôn mửa, nhưng nặng hơn sẽ dẫn đến co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong.

Vì vậy, việc nhập khẩu quả Ackee đã bị Mỹ cấm trong gần 30 năm. Chỉ cho đến khi những công nghệ hiện đại ra đời và mang đến các phương pháp chế biến an toàn hơn, thì lệnh cấm mới được FDA dỡ bỏ vào năm 2000. Nhưng nó chỉ được áp dụng cho quả ackee đóng hộp. Riêng việc nhập khẩu loại quả tươi vẫn bị xem là điều bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, việc bán hoặc phục vụ quả ackee được trồng tại Mỹ với mục đích thương mại cũng được coi là phạm pháp.

Phía trên chính là năm trong số nhiều thứ hiện đang bị cấm ở xứ cờ hoa. Sau khi xem qua danh sách này, bạn có thể thấy rõ hơn quan điểm của chính phủ liên bang Mỹ về lý do tại sao cần phải cấm bán và phân phối một số mặt hàng trong nước.

Nhưng tất nhiên sẽ có một số người đặt câu hỏi về những luật cấm này. Họ nghĩ rằng những chính sách này về cơ bản là vô lý và điều đó không công bằng đối với người dân Mỹ. Bởi họ đã bị chính phủ áp đặt những điều luật này.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý lúc này chính là tất cả các chính sách được ban hành đều hướng tới mục đích vì lợi ích cao nhất của người dân và đất nước.

Uniwriter

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x