5 ngày thần tốc thống nhất đất nước

20/04/15, 11:00 Tin Tổng Hợp

11h30 ngày 30/4/1975, chiến dịch ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam kết thúc. Sau 21 năm chia cắt, đất nước hoàn toàn thống nhất.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ play video trực tiếp.

1. Bối cảnh Sau Hiệp định Paris 1973, Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VHCH) suy yếu. Tháng 3/1975, VNCH liên tiếp thất thủ ở Ban Mê Thuột, Huế – Đà Nẵng, mở ra thời cơ mới để tiến tới thống nhất đất nước.

Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm:
Tư lệnh: Đại tướng Văn Tiến Dũng.
Phó Tư lệnh: thượng thướng Trần Văn Trà, trung tướng Lê Đức Anh, trung tướng Lê Trọng Tấn, trung tướng Đinh Đức Thiện.
Chính ủy: Phạm Hùng, Phó Chính ủy: Lê Quang Hòa

5 cánh quân với sức mạnh của 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, đại tướng Văn Tiến Dũng đánh giá, cục diện chiến trường đang chuyển biến ngày càng bất lợi cho VNCH. Hỏa lực của VNCH đã sút giảm gần 60% vì thiếu bom, đạn; khả năng di động cũng giảm đi 50% vì thiếu máy bay, xe cộ và nhiên liệu. Tinh thần chiến đấu của VNCH giảm đi rõ rệt.

Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị

Phê chuẩn đề nghị của Bộ chỉ huy chiến dịch, đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

2. 5 mũi tấn công Do kết quả của Chiến dịch Phan Rang – Xuân Lộc và các trận tấn công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, đến ngày 25/4/1975 quân lực VNCH mất hầu hết các vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ từ xa quanh Sài Gòn. Thành phố lúc này trở thành một ốc đảo chỉ còn giao lưu với bên ngoài bằng đường không.

5 mũi tấn công:
Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Đông và Tây Nam.

5 mục tiêu chủ yếu:
Bộ Tổng tham mưu VNCH, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc Lập.

Lược đồ Chiến dịch Hồ Chí Minh

Nguồn: Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Hướng Tây Bắc – Quần đoàn 3
Tư lệnh

Thiếu tướng Vũ Lăng

Chính ủy

Đại tá Đặng Vũ Hiệp

Lực lượng Sư đoàn 320 Sư đoàn 316 Sư đoàn 10

Thiếu tướng
Vũ Lăng

Mục Tiêu

Quân đoàn 3 có nhiệm vụ đánh chiếm Đồng Dù, tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy; đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và cùng Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu VNCH.

Hướng Bắc – Quân đoàn 1
Tư lệnh

Thiếu tướng Nguyễn Hòa

Chính ủy

Thiếu tướng Hoàng Minh Thi

Lực lượng Sư đoàn 320B Sư đoàn 312 Sư đoàn 338

Thiếu tướng
Nguyễn Hòa

Mục Tiêu

Quân đoàn 1 nhiệm vụ chiếm đóng căn cứ Phú Lợi, tiêu diệt sư đoàn 5 VNCH, tiếp đó đánh chiếm bộ tổng tham mưu VNCH.

Hướng Đông – Quân đoàn 4
Tư lệnh

Thiếu tướng Hoàng Cầm

Chính ủy

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Lực lượng Sư đoàn 6 Sư đoàn 7 Sư đoàn 341

Thiếu tướng
Hoàng Cầm

Mục Tiêu

Quân đoàn 4, có nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy Bộ tư lệnh quân đoàn 3 và Sư đoàn 18 VNCH ở Biên Hòa; sau đó thọc sâu vào nội thành đánh chiếm Dinh Độc Lập.

Hướng Đông Nam – Quân đoàn 2
Tư lệnh

Thiếu tướng Nguyễn Hữu An

Chính ủy

Thiếu tướng Lê Linh

Lực lượng Sư đoàn 304 Sư đoàn 324 Sư đoàn 325 Sư đoàn 3

Thiếu tướng
Nguyễn Hữu An

Mục Tiêu

Quân đoàn 2 có nhiệm vụ đánh chiếm Bà Rịa, căn cứ Nước Trong, Long Bình; chặn đường rút chạy của địch trên sông Lòng Tàu; sau đó phát triển vào nội thành cùng Quân đoàn 4 đánh chiếm Dinh Độc Lập.

Hướng Tây Nam – Đoàn 232
Tư lệnh

Trung tướng Lê Đức Anh

Chính ủy

Thiếu tướng Lê Văn Tưởng

Lực lượng Sư đoàn 5 Sư đoàn 9

Trung tướng
Lê Đức Anh

Mục Tiêu

Đoàn 232 có nhiệm vụ tiêu diệt sư đoàn 25 VNCH, cắt đường số 4, sau đó đánh thọc sâu chiếm Biệt khu Thủ đô VNCH, Tổng nha cảnh sát.

3. 5 ngày thần tốc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”

26/04

Pháo binh tầm xa của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND VN) bố trí tại Hiếu Liêm, Tân Phước Khánh, Tân Phước Trung, Mỹ Hạnh, Việt Cần, Nhơn Trạch đã bắn vào các mục tiêu: Căn cứ quân sự Đồng Dù, Căn cứ quân sự Bến Lức, Căn cứ quân sự Long Thành, trận địa pháo binh QLVNCH ở Thành Tuy Hạ, Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu QLVNCH… trong hơn một giờ.

Bộ binh QĐND VN có xe tăng, thiết giáp yểm hộ đồng loạt tiến quân trên hướng Đông và Đông Bắc Sài Gòn.

27/04

Tất cả các lực lượng ở các hướng còn lại cũng phát động tiến công.

Trên hướng Đông. 16 giờ cùng ngày, QĐNĐ VN chiếm được căn cứ Nước Trong và chi khu quân sự Long Thành nằm trên đường số 15.

Thắng lợi ở căn cứ Nước Trong đã mở toang “cửa ngõ” cho lực lượng thọc sâu của Quân đoàn là Sư đoàn 304, Lữ đoàn xe tăng 203, Trung đoàn 66, Tiểu đoàn 7 cao xạ, Đại đội pháo 85 và các lực lượng khác theo sau lập tức đánh thốc vào các mục tiêu đã định trong nội thành Sài Gòn.

28/04

Sư đoàn 325 và các đơn vị địa phương Quân khu 7 của QĐND VN chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh Phước Tuy và thành phố Vũng Tàu.

Cuối ngày 28/4, Quân đoàn 2 bao vây Long Tân, áp sát xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa ở hướng Đông. Trên hướng Bắc, Quân đoàn 4 đã chiếm Trảng Bom, tấn công Biên Hòa. Các chi đội đặc công phái đi trước của cánh quân này đã chiếm cầu Xa Lộ bắc qua Sông Sài Gòn.

Ở hướng Tây Nam, Đoàn 232 cắt đứt quốc lộ số 4, mở thêm bàn đạp tấn công nội đô Sài Gòn. Hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 cắt đứt đường số 1B đi Phnom Peng và đường số 22 đi Tây Ninh. Hướng Bắc, Quân đoàn 1 đã có mặt tại cửa ngõ Thủ Dầu Một.

Chiều 28/4, ngay khi nhậm chức và tiếp tục kêu gọi đàm phán, Tổng thống VNCH Dương Văn Minh yêu cầu người Mỹ ra đi.

29/04

Tổng thống Mỹ Gerald Ford tuyên bố trên truyền hình, Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với người Mỹ và phát động chiến dịch “Gió lốc”, di tản khẩn cấp người Mỹ khỏi Sài Gòn bằng trực thăng trong vòng 24 giờ.

Cuối ngày 29/4, QĐND VN đã đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của VNCH, tiêu diệt và làm tan rã phần lớn các Sư đoàn 5, 25, 18, 22, 7 của VNCH. Các binh đoàn thọc sâu đã tiến đến vùng ven, cách trung tâm Sài Gòn từ 10 đến 20 km. Các lực lượng vũ trang tại chỗ hoạt động mạnh trên các địa bàn, giữ vững các cầu trên đường vào thành phố.

30/04

Tất cả các cánh quân của Quân giải phóng đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố.

8 giờ ngày 30/4, QĐND VN tiến nhanh vào Sài Gòn và hầu như không gặp phải sức kháng cự lớn và có tổ chức nào.

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng Lữ đoàn 203 Quân đoàn 2 húc đổ cổng Dinh Độc lập.

11 giờ 45 phút 30/4/1975 các sĩ quan Quân đội giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

4. Kết quả Đây là chiến dịch cuối cùng của QĐND Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm đã chấm dứt. Đất nước thống nhất.
Khoảnh khắc xúc động của người mẹ khi gặp lại con sau bao ngày xa cách
Người dân chào đón các chiến sĩ quân giải phóng
Lễ chào mừng đất nước hoàn toàn thống nhất tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội

Tổng bí thư Lê Duẩn

“Đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai”

– Tổng bí thư Lê Duẩn

Henry Kissinger

“Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ”

– Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Thượng tướng
Trần Văn Trà

“Giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng, mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta chiến thắng đế quốc Mỹ”

– Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định nói với Tổng thống cuối cùng của VNCH Dương Văn Minh, ngày 2/5/1975

Nguồn tư liệu:

Đại thắng mùa Xuân 1975, NXB Thông tấn, Hà Nội. 2005.
Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.
Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tập VIII. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam – Corbis.

Tư lệnh

Thiếu tướng Vũ Lăng

Chính ủy

Đại tá Đặng Vũ Hiệp

Lực lượng Sư đoàn 320 Sư đoàn 316 Sư đoàn 10

Tư lệnh

Thiếu tướng Nguyễn Hòa

Chính ủy

Thiếu tướng Hoàng Minh Thi

Lực lượng Sư đoàn 320B Sư đoàn 312 Sư đoàn 338

Tư lệnh

Thiếu tướng Hoàng Cầm

Chính ủy

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Lực lượng Sư đoàn 6 Sư đoàn 7 Sư đoàn 341

Tư lệnh

Thiếu tướng Nguyễn Hữu An

Chính ủy

Thiếu tướng Lê Linh

Lực lượng Sư đoàn 304 Sư đoàn 324 Sư đoàn 325 Sư đoàn 3

Tư lệnh

Trung tướng Lê Đức Anh

Chính ủy

Thiếu tướng Lê Văn Tưởng

Lực lượng Sư đoàn 5 Sư đoàn 9

Zing.vn

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x