Khám phá “Kim tự tháp Angkor” bị quên lãng

22/08/14, 19:10 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Cấu trúc kim tự tháp Angkor nằm trong cấu trúc kim tự tháp thường thấy của người Khmer với các tầng bậc thang.

Koh Ker – kinh đô cũ của đế chế Angkor từ năm 921 – 944 ngày nay được nhiều người biết đến qua hệ thống di tích đền tháp đồ sộ, mà độc đáo nhất một ngôi đền hình kim tự tháp nằm ở khu vực trung tâm.

Ngôi đền được xây dựng hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc thường thấy của người Khmer, với hình kim tự tháp bậc thang mà nay còn lại 7 tầng.

Với kiến trúc đặc trưng như vậy, công trình thường được mệnh danh là “Kim tự tháp của nền văn minh Angkor”.

Tư liệu cổ ghi lại rằng, do loạn lạc, vua Jayavarman IV đã cho xây kim tự tháp này vừa làm nơi huấn luyện quân đội, vừa làm đền thờ.

Dù hoành tráng và ấn tượng, nhưng kim tự tháp ở Koh Ker có số phận khá bi đát.

Kim tự tháp này rơi vào quên lãng chỉ ít năm sau khi được xây dựng, vì vị vua kế nhiệm Jayavarman IV đã rời bỏ Koh Ker ngay sau khi lên ngôi để chuyển kinh đô về Angkor.

Kinh đô Koh Ker đã bị bỏ hoang chỉ sau 23 năm tồn tại, do vị trí không thuận lợi: nằm giữa khu vực đá vôi cằn cỗi và thiếu nguồn nước trồng trọt, sinh hoạt.

Cùng với hơn 50 đền tháp lộng lẫy khác, kim tự tháp Koh Ker đã biến mất khỏi lịch sử Campuchia trong 1.059 năm, cho tới khi được phát hiện trở lại vào năm 2003.

Kể từ đó đến nay, kim tự tháp Koh Ker hầu như không được trùng tu, trừ việc lắp thêm một cầu thang để du khách có thể leo lên đỉnh tháp và chiêm ngưỡng cảnh vật chung quanh.

Theo Kienthuc.net

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x