Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống dịch Ebola

17/08/14, 23:57 Chưa phân loại

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, hôm qua, ngày 17/08, Việt Nam đã tổ chức diễn tập tiếp đón, khử trùng bênh nhân nghi nhiễm Ebola trước khi chuyển viện.

Dưới sự quan sát của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các bác sĩ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Viện Pasteur TP HCM đã tiến hành thực hiện quy trình phát hiện, xử trí và chuyển người bệnh đến bệnh viện nhằm tránh tối đa khả năng mầm bệnh lây lan.

Hành khách nghi mắc Ebola được khử khuẩn và cho mặc trang phục chuyên dụng. Ảnh: Thiên Chương.

Tình huống được đưa ra là một khách nam bị máy đo thân nhiệt phát hiện sốt tại nhà ga đến. Anh này lập tức được mời vào khu vực kiểm tra y tế, phát khẩu trang, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể, quan sát biểu hiện lâm sàng, điều tra yếu tố dịch tễ.

Thấy hành khách có biểu hiện mắc Ebola, nhân viên y tế yêu cầu người bệnh cho biết thông tin về những người ngồi cạnh trên máy bay đồng thời yêu cầu mặc quần áo phòng hộ. Cũng trong lúc này, xe cứu thương được thông báo sẵn sàng đón người bệnh. 

Công an cửa khẩu và hải quan được gọi đến khu kiểm tra y tế để làm thủ tục nhập cảnh. Cổng nguy khẩn cũng được mở để đưa bệnh nhân đến xe cứu thương sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh; đồng thời thông tin được báo cáo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại cảng hàng không quốc tế.

Bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện.

Song song với thời gian chuyển bệnh nhân, kiểm dịch viên báo cho hãng hàng thông tin hành khách trên chuyến bay nghi Ebola và chuẩn bị khử trùng máy bay bao gồm  hàng ghế khách nhiễm bệnh ngồi, hai hàng ghế liền trước và liền sau. Khu vực kiểm dịch y tế cũng được khử trùng sàn nhà, bàn ghế và các vật dụng tiếp xúc với bệnh nhân.Bệnh nhân được xe cứu thương chuyển đến phòng cách ly để các bác sĩ khám sàng lọc, lấy thông tin, thực hiện hội chẩn để xác định ca bệnh nghi ngờ Ebola. Cũng trong lúc này, kiểm dịch viên lấy thông tin chuyến bay, tàu bay mà hành khách vừa đi. Người bệnh được đưa vào buồng khử khuẩn, thay trang phục phòng hộ và được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện cách ly. Toàn bộ phương tiện di chuyển bệnh nhân cũng được khử khuẩn trước khi đến bệnh viện.

              Bộ trưởng Y tế kiểm tra buồng khử khuẩn bệnh nhân trước khi chuyển viện.

Chứng kiến buổi diễn tập, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao các bước chuẩn bị và thao tác chuyên nghiệp của sân bay Tân Sơn Nhất, các bác sĩ Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế và Viện Pasteur TP HCM.

Cho rằng TP HCM là nơi dịch bệnh có thể xâm nhập bởi lượng khách quốc tế của thành phố nhiều nhất cả nước, bà Tiến đến thăm khu cách ly điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và nhắc nhở ngành y tế thành phố tiếp tục cố gắng hết sức để “khi có ca nghi ngờ thì sớm phát hiện, cách ly điều trị để chống lây lan”.

Theo đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, từ ngày 11/8 đến nay, cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiếp nhận 33 trường hợp đến từ Nigeria (nước có bệnh).”Không hành khách nào có biểu hiện sốt, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải thông báo xuống các quận huyện theo dõi tình trạng sức khỏe của họ ở cộng đồng trong 21 ngày”, đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế nói.

Bệnh do virus Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp tại 4 quốc gia vùng Tây Phi là Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria. Đến ngày 14/8, đã có 1.975 trường hợp mắc, trong đó 1.069 ca tử vong. Đây là bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngày 9/8, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh do virus Ebola xâm nhập Việt Nam.

Theo vnexpress 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x