Việt Nam phòng ngừa Ebola bằng cách siết chặt các cửa khẩu

11/08/14, 19:49 Chưa phân loại

Để phòng ngừa dịch bệnh Ebola lây lan sang Việt Nam, tất cả cửa khẩu quốc tế sẽ tiến hành áp dụng Tờ khai y tế đối với toàn bộ hành khách qua lại bắt đầu từ 15/8.

Áp dụng Tờ khai y tế tại Cảng hàng không Nội Bài đã thực hiện từ ngày 11/8.

Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi các Bộ Công An, Quốc phòng, Giao thông vận tải và Ngoại giao về việc phối hợp giám sát và áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế.

Để chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh nguy hiểm ngay từ cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị các các bộ nêu trên phối hợp chỉ đạo việc thực hiện khai báo y tế tại các cửa khẩu.

Đối tượng phải thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch hiện là 4 nước Tây Phi là Guinea, Leberia, Sierra Leone và Nigeria trong vòng 21 ngày.

Khi làm thủ tục nhập cảnh, nếu phát hiện hành khách tới từ các quốc gia vùng dịch (chưa qua 21 ngày), cán bộ làm thủ tục xuất nhập cảnh chỉ dẫn hành khách tới bộ phận thực hiện kiểm dịch y tế để khai tờ khai y tế.

Các kiểm dịch viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn hành khách khai báo và đóng dấu xác nhận vào Tờ khai y tế theo quy định.

Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Ebola, kiểm dịch viên y tế sẽ tiến hành cách ly triệt để và thực hiện các biện pháp xử lý y tế theo quy định.

Bộ Y tế sẽ thường xuyên cập nhập thông tin về tình hình dịch bệnh, phối hợp với các bộ triển khai tốt việc áp dụng Tờ khai y tế và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Ebola.

Bộ Y tế đề nghị, Tờ khai y tế sẽ bắt đầu thực hiện áp dụng từ 00 giờ ngày 15/8/2014 tại tất cả cửa khẩu quốc tế.


Trong một diễn biến khác, theo tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, mỗi ngày cảng này đón từ 50 – 60 chuyến bay với khoảng 7.000 khách, do đó các hoạt động nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola đang diễn ra đồng loạt ở tất cả bộ phận.

Với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, hạnh chế đến mức thấp nhất dịch bệnh do virut Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường Cảng hàng không Nội Bài.

Trung tâm kiểm dịch y tế  quốc tế thuộc cảng đã ra quyết định thành lập các kíp trực tăng cường giám sát hàng ngày 24/24h với đủ thành phần các kiểm dịch viên là bác sỹ, điều dưỡng và lái xe cấp cứu, thực hiện giám sát 100% các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Nếu từ 1-3 người nhiễm bệnh thì vận chuyển về bệnh viện Việt Pháp nếu là người nước ngoài, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Đống Đa nếu là người Việt. Trường hợp có từ 3 – 5 người nghi nhiễm bệnh trở lên về bệnh viện Bắc Thăng Long…


Máy đo thân nhiệt được đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất
 

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch kiểm tra trên 1.300 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố, phối hợp tập huấn để các chủ nhà nghỉ, khách sạn thông báo tình hình dịch bệnh đối với khách lưu trú tại Hà Nội.

Thành phố Hà Nội cũng đề xuất đối với Bộ Y tế, sớm có hướng dẫn các xét nghiệm có dấu hiệu nhiễm bệnh. Khi có dấu hiệu nhiễm bệnh được đưa về bệnh viện theo dõi trong 21 ngày, cần có các cơ sở pháp lý để lưu giữ bệnh nhân tại bệnh viện, đặc biệt đối với người nước ngoài.

Bộ Y tế đề nghị, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola; báo cáo định kỳ về Bộ Y tế.

Bộ Công an chỉ đạo cơ quan ở sân bay phối hợp với Bộ Y tế có phương án cưỡng chế cách ly với những đối tượng không chấp hành, an ninh của khẩu khi cần thiết,  triển khai các hoạt động giám sát dịch bệnh do vi rút Ebola tại các cảng hàng không, đảm bảo công tác an ninh theo đề nghị của Bộ Y tế.

Trong tình trạng khẩn cấp Bộ Quốc phòng thiết lập bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị người bệnh tại cửa khẩu và huy động lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch.

 Theo thông báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola từ tháng 12/2013 đến ngày 1/8/2014 đã ghi nhận 1.603 người mắc, trong đó có 887 người tử vong tại 4 quốc gia vùng Tây  Phi là Guinea, Leberia, Sierra Leone và Nigeria.

WHO nhận định đây là vụ dịch lớn nhất trong lịch sử gần 4 thập kỷ qua của căn bệnh này, dịch bệnh diễn ra tại khu vực có dân di biến động qua biên giới, có khả năng lây truyền qua đường hàng không, nguy cơ dịch bệnh lan truyền sang các nước là rất lớn, trong đó có Việt Nam.

Theo BizLIVE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x