Canada đánh dấu “15 năm Chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công”

Cách đây đúng 20 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch diệt chủng chống lại 70 đến 100 triệu người  tập luyện môn khí công Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Và chiến dịch này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Để đánh dấu sự kiện bi thảm này, các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cùng những người ủng hộ đã cùng nhau tụ tập trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014.

Sự kiện tương tự cũng được tổ chức cùng ngày ở Montreal và các buổi tụ tập khác sẽ được tổ chức vào các ngày kế tiếp trên khắp đất nước Canada cũng như toàn thế giới.



Dưới đây là các hình ảnh về sự kiện này: 

Một học viên Pháp Luân Công Paul Lưu đang kể về cha của anh là Lưu Hiểu Ba, người đã bị tù giam 8 năm ở Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công. Paul Lưu kêu gọi chính phủ Canada giúp đỡ để trả tự do cho cha anh, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trước đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tập trung trên đường trước đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc (Ảnh: May Ning)

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công trước đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Alex Neve, tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế ở Canada, nói rằng sự kiện đánh dấu “15 năm không ngừng vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc”. (Ảnh: Donna He/Đại Kỷ Nguyên)

Ông David Kilgour, Cựu Bộ trưởng nội vụ Canada-Công tố viên Hoàng gia, lên án tội ác mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc, phát biểu của ông ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014,  đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

(Từ trái qua phải) MC Rally Jared Pearman; các học viên Pháp Luân Công Grace Dai và Paul Lưu; cựu Bộ trưởng nội vụ Canada-Công tố viên Hoàng gia  David Kilgour; tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế ở Canada Alex Neve; và chủ tịch hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) Canada Li Xun, cùng chụp ảnh trên con đường qua đại sứ quan Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014.. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Các học viên Pháp Luân Công giữ ảnh của các học viên ở Trung Quốc bị đàn áp đến chết bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong 15 năm qua, tại Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

 

Một học viên Pháp Luân Công tọa thiền trên đường qua đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Học viên Pháp Luân Công phân phát tờ rơi cho khác qua đường gần một trạm xe buýt ở trung tâm Ottawa vào ngày 16 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên Pháp Luân Công ở Montreal tổ chức cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, để tưởng niệm 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ngày 20/7/1999. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Một tiểu học viên Pháp Luân Công đưa tờ rơi cho khách qua đường trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên Pháp Luân Công ở Montreal tổ chức cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, để tưởng niệm 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ngày 20/7/1999. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Học viên Pháp Luân Công đang giải thích cho khách qua đường sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà các bạn của anh đang phải chịu đựng ở Trung Quốc, trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Một sinh viên từ ở Afghanistan chụp ảnh cùng học viên Pháp Luân Công trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Một tiểu học viên Pháp Luân Công lặng lẽ tọa thiền trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Nathalie Dieul/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên ở Vancouver tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. Các học viên kêu gọi chính quyền Canada thúc ép chính quyền Trung Quốc chấp dứt cuộc bức hại và thả các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đang bị giam giữ, bao gồm cả 6 thành viên của gia đình người Canada.  (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Ông Vương trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Ông Tim Louis, luật sư và là cựu  ủy viên hội đồng thành phố Vancouver, phát biểu ở buổi diễu hành tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công,  vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói “Không thể cứ giữ im lặng mà cần phỗ trợ cho những người đang bị đàn áp, không chỉ là vì quyền con người mà còn là nghĩa vụ của chúng ta”.  (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Cô Sadie Kuehn, ủy viên bảo vệ nhân quyền và là cựu học sinh trường Vancouver, phát biểu trong một sự kiện được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công trước lãnh sự quán Trung Quốc, ở Vancouver vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. Cô nói rằng, cô kêu gọi chính phủ Canada và mọi người đứng lên yêu cầu chính quyền Trung Quốc dừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver giữ một tấm banner ghi “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. (Ảnh:Tian Yuan/Epoch Times)

Một học viên Pháp Luân Công đọc một tuyên bố tại cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver  vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Một học viên Pháp Luân Công nói với đài truyền hình trong một sự kiện ở trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Tian Yuan/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto tập trung  trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, trong một sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Công Lý @Bocau.net
Theo Epochtimes 

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x