2045: Mốc đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên loài người?

12/07/14, 00:41 Công nghệ

Nhà vật lý Louis Del Monte tin rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sắp sửa đe dọa sự tồn vong của nhân loại, ông phát biểu: “Trong vòng 30 năm tới, nhân loại sẽ ngừng vai trò thống trị thế giới”.  

Will robots wipe out humankind?                                                 Liệu robot sẽ quét sạch toàn nhân loại?

Trong một thế giới mà máy móc đang trở thành một phần của cuộc sống, tứ chi nhân tạo đang dần thay thế tứ chi con người, Louis cho rằng chúng ta đang trở thành những cyborg, một dạng nửa người nửa máy.

Con người đang ỷ lại vào robot ngày càng nhiều, điều đó thể hiện qua việc robot đang giúp nâng cao năng suất, tạo bước đột phá trong công nghệ y tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

                                                    Người-máy: Tương lai của trí tuệ nhân tạo?

Thế nhưng ông lo ngại rằng tương lai của nhân loại sẽ trở nên ảm đạm một khi máy móc thông minh hơn con người, chúng sẽ nhìn nhận con người là loài khó đoán và nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo cấp số nhân , chúng ta sẽ đạt đến “điểm kỳ dị”(1) về công nghệ ở thời điểm mà hầu hết các chuyên gia đã dự báo. Từ đó trở đi máy móc sẽ thay thế vai trò thống trị của nhân loại.

Hồi năm 2009, một số thử nghiệm tại Thụy Sĩ đã cho thấy robot có thể tự lừa lẫn nhau. Bài thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu hệ thống thông minh về khả năng tìm tài nguyên cũng như tránh các mối nguy hiểm. Mặc dù các robot được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng chúng sử dụng thủ thuật để lừa robot còn lại và chiếm tài nguyên về cho mình.

              Robot được thử nghiệm trong năm 2009 đã có thể “lừa” những robot khác để đạt mục đích

Tác giả cuốn sách “Cuộc cách mạng trí thông minh nhân tạo” cảnh báo máy móc sẽ dần hình thành khả năng tự vệ và xem con người như kẻ thù cũng như cách chúng ta nhìn nhận đối với côn trùng có hại. Ông dự đoán rằng từ năm 2040-2045 máy móc sẽ vượt qua trí thông minh của nhân loại, đồng nghĩa với việc chúng sẽ học cách tự vệ, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chúng có tồn tại ý thức hay không.  

(1)-Điểm kỳ dị công nghệ: một hiện tượng tăng tốc kỹ thuật vượt quá khả năng khả năng của con người gây ra một kết quả không thể dự đoán trong xã hội.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x