Cảnh sát Trung Quốc được tùy ý giết người?

07/07/14, 07:14 Trung Quốc

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ cảnh sát Trung Quốc nổ súng vào dân thường. Tại Tứ Xuyên và Sơn Tây còn có hai trường hợp học sinh trung học chết đuối bị cảnh sát và xe cứu thương từ chối cấp cứu.

Nhiều trường hợp cảnh sát bắn dân thường đã được báo cáo trên khắp Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.

Ngày 7/6, một sinh viên ở thành phố Tự Cống, Tứ Xuyên bị chết đuối. Sau khi người dân vớt sinh viên này lên, cảnh sát đã từ chối đưa cậu đến bệnh viện.

Cảnh sát nói rằng “xe cứu thương sẽ tới sau khi gia đình nạn nhân thanh toán viện phí”.
Kết quả là, sinh viên này đã qua đời.

Ngày hôm sau, hàng trăm người dân đã tập trung biểu tình tại đồn cảnh sát.

[Lưu Chính Hữu, một người bất đồng chính kiến ở Tứ Xuyên cho biết:] “Các quan chức này thật tàn nhẫn. Họ chỉ có Đảng tính mà không có nhân tính. Cảnh sát không quan tâm tới người dân. Người dân Trung Quốc đã bị bỏ rơi”.

Mới đây xảy ra vụ việc hai sinh viên ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây bị chết đuối.

Vụ tai nạn chỉ cách nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học 500 mét.

Xe cứu thương tại trường thi đã từ chối giúp đỡ.

Phải 40 phút sau một chiếc xe cứu thương khác mới tới, lúc đó cả hai sinh viên này đã qua đời.
[Thiên Lý, nhà bất đồng chính kiến ở Quảng Đông cho biết:] “Trường thi nằm trong phạm vi trách nhiệm của nó chứ đâu.”

Như vậy là hệ thống này không phải dành cho người dân rồi.

Đó là lý do tại sao chúng ta không hy vọng gì ở cái chính phủ này. Phục vụ nhân dân chỉ là giả dối”.

Từ tháng 5 đã xảy ra nhiều vụ cảnh sát nổ súng bắn vào dân thường tại Trung Quốc.

Ngày 30/5, ba trường hợp dân thường bị bắn chết đã được ghi nhận tại ba tỉnh.

Ngày 28/5, cảnh sát không chịu động súng trước sáu kẻ côn đồ tại một cửa hàng ăn nhanh ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, khiến một phụ nữ bị đánh tới chết.

[Thiên Lý cho biết:] “Cảnh sát bắn người tuỳ ý.

Bọn họ mới là những kẻ khủng bố thực sự, quan chức, cảnh sát, cán bộ quản lý đều như vậy.

Họ chỉ phục vụ cho những người giàu có, quyền lực.

Kẻ tấn công nhà hàng McDonald là chủ sở hữu một mỏ vàng. Bọn họ ăn rơ với nhau. Tại sao cảnh sát lại không bắn chúng ngay lúc đó mà chỉ bắn dân thường?”

Quy định về sử dụng súng do Bộ Công an ban hành năm 1996 nói rằng cảnh sát được sử dụng súng trong 15 trường hợp khi các cảnh báo không có hiệu quả.

Kể từ sau các cuộc tấn công ở Tân Cương trong năm nay, cảnh sát Trung Quốc được phép tiến hành tuần tra vũ trang.

Ngày 26/5, cảnh sát đặc nhiệm Bắc Kinh xác nhận với truyền thông rằng Bộ Công đã ban lệnh bỏ qua các quy định về nổ súng cảnh cáo và thị uy để “bắn chết” những đối tượng được gọi là khủng bố.

(Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x