Cuộc kiếm tìm công thức thuốc trường sinh từ chiếc bình cổ

27/06/14, 18:14 Tri thức

potion

Hình ảnh minh họa (từ Shutterstock)

Bí mật nằm bên dưới công trình kiến trúc 22 tầng của tòa khách sạn tại New York. Nơi đây, các nhà khảo cổ đã khai quật và tái hiện cách ăn uống, sinh sống, cùng truyền thống sử dụng thần dược trị bách bệnh và thuốc bồi bổ sức khỏe – theo một bài báo trên DNA Info. Trong những hiện vật tìm thấy có một chiếc bình thủy tinh 200 năm tuổi từng chứa “thuốc trường sinh”. Hiện tại, đoàn khảo cổ đang truy tìm công thức nguyên thủy ở Đức từng được sử dụng để chế tạo loại thần dược này.

“Chúng tôi quyết định tham gia vào cuộc khảo cổ thực nghiệm với thương hiệu riêng của mình”- Alyssa Loorya phát biểu. Loorya là chủ tịch của Chrysalis, một công ty chuyên được thuê để giám sát các dự án khai quật. Loorya đã tập hợp các nhà nghiên cứu tại Đức để tìm về công thức nguyên gốc theo một hướng dẫn y học cổ. Hướng dẫn này tiết lộ dược phẩm có chứa các thành phần như lô hội – một chất kháng viêm, rễ cây khổ sâm – chất hỗ trợ tiêu hóa, cũng như các loại thảo dược khác như đại hoàng, nghệ đen, và nghệ tây Tây Ban Nha – tất cả vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay.

Bên cạnh thuốc trường sinh, các nhà khảo cổ còn phát hiện 2 chai thuốc bổ “Dr Hostetters Stomach Bitters”. Đây là một loại thuốc từng rất phổ biến vào thế kỷ 19. Nó chứa hỗn hợp nhiều loại thảo dược, gồm vỏ cây peru, là một loại cây có chứa các chất chống sốt rét, và gum kino, một loại nhựa cây có khả năng kháng khuẩn. Loorya và đội ngũ của mình đã tái điều chế cả hai loại thần dược này, chúng đều có vị rất đắng.

Thuốc trường sinh bất lão đã là một khát khao theo đuổi và kiếm tìm trong nhiều năm qua. Từ thời trung cổ, người ta đã ghi chép rất nhiều câu chuyện về những nhà giả kim đi tìm hòn đá phù thủy, bởi người ta tin nó là yếu tố bắt buộc để pha chế thuốc trường sinh, hơn nữa còn có khả năng biến chì thành vàng. Bernard Trevisan- một nhà giả kim thế kỷ 15, từng nói rằng thả hòn đá phù thủy vào thủy ngân sẽ có thể tạo ra thần dược, và không chỉ vậy, có một số nhà giả kim còn khẳng định họ đã tìm thấy thuốc trường sinh, trong đó có cả nhân vật tai tiếng Cagliostro và Saint Germain.

Một số tài liệu cổ có nói về sự bất tử hoặc nói về tuổi thọ hàng ngàn năm. Ví dụ, một danh sách của đức vua dân tộc Sume có tuổi thọ 4000 năm đã nhắc đến những nhân vật lãnh đạo và trị vì trong hàng chục ngàn năm liền. Thậm chí Kinh Thánh cũng nói đến một số người sống hàng trăm năm trước khi Đại Hồng Thủy xảy ra.

Các truyền thuyết và truyện thần thoại cổ từ vô số nền văn hóa trên khắp thế giới đều nhắc đến một loại đồ ăn hoặc nước uống đặc biệt dành cho các vị thần và giúp họ trường sinh. Đối với các vị thần Hy Lạp, đó là phấn hoa và mật ong; trong các thần thoại Zoroastrian và Vedic, chúng ta có thể thấy thứ nước uống thần thánh lần lượt là Soma và Haoma. Trong thần thoại Ai Cập, Thoth và Hermes uống “những giọt trắng” và “vàng lỏng” để được bất tử. Trong các tài liệu của người Sume có nói về sữa của Ninhursag, và các vị vua dân tộc Sume cổ thường uống loại nước này. Theo đạo Hindu, các vị thần lấy một loại sữa gọi là Amrita, một thứ nước thần được các vị thần gom chọn và sử dụng để sinh mệnh mãi mãi trường tồn. Tuy nhiên con người bị cấm không được đụng đến thần dược này. Liệu tất cả những câu chuyện này có phải chỉ đơn giản là tưởng tượng của người xưa? Hay chính nền văn minh của họ đã đạt đến mức có thể kéo dài tuổi thọ? Có lẽ đằng sau đó vẫn là một sự thật về thuốc Trường Sinh…

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x