40 tấn dữ liệu xe buýt SG bị nghi ngờ sai phạm bỗng dưng bốc cháy

08/05/19, 08:25 Việt Nam

Khi mà ngân sách TP.HCM đã rót trợ giá cho xe buýt hàng nghìn tỉ đồng nhưng chưa được quyết toán, thì kho lưu trữ 40 ngàn tấn hồ sơ của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, nơi chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động xe buýt đang bị nghi ngờ sai phạm đã bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn.

Biển lửa bao trùm kho dữ liệu. (Ảnh minh hoạ qua hanoimoi)

Cháy nhà kho, thiêu rụi 40 tấn hồ sơ quyết toán xe buýt nghìn tỷ

Vào khoảng 21h25 đêm 2/5, kho chứa hồ sơ tài liệu của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM và kho chứa nhựa phế liệu của một hộ kinh doanh trên đường A10/40 Mai Bá Hương (ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) rộng 1.000 m2 đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Cảnh sát PCCC Bình Chánh gặp khó khăn do kho chứa toàn giấy, không thể dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 240m2 nhà kho, nơi lưu trữ dữ liệu liên quan đến hoạt động xe buýt đang bị nghi ngờ sai phạm đã bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn.

Trong đó có khoảng 4.000 thùng tài liệu nặng tầm 40 tấn, 200 tập vé xe buýt và gần 500kg hạt nhựa phế liệu.
Trao đổi với phóng viên vào hôm 6/5, ông Trần Chí Trung, giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy kho chứa hồ sơ tài liệu của đơn vị này.

Sự nghiêm trọng khi 40 tấn tài liệu bị cháy hết

Nguồn tin từ phóng viên cho biết, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã thuê nhà kho này của Cty TNHH Điện – Xây dựng và địa ốc Việt Hưng từ tháng 11/2018 và dùng làm nơi lưu trữ nhiều tấn tài liệu là cùi vé xe buýt, giấy tờ liên quan như lệnh điều xe, hồ sơ khám sức khỏe lái xe… Ngoài ra còn có hầu hết tài liệu chi tiết, công văn đến và đi từ năm 1997 đến những năm 2015.

Đặc biệt là các tài liệu trợ giá xe buýt nhiều năm trước. Trong đó có giai đoạn 2011-2016, khi mà hơn 6.000 tỷ đồng đã được ngân sách TP.HCM rót trợ giá cho xe buýt nhưng chưa được quyết toán.

May mắn là hồ sơ giai đoạn này đã được đơn vị kiểm toán độc lập xuống kho kiểm tra và xuất kết quả kiểm toán hôm 12/4. Hiện các dữ liệu trên vẫn đang được trung tâm lưu trữ tại văn phòng ở quận 1.

Hiện trường kho tài liệu về xe buýt bị cháy. (Ảnh qua tuoitre)

Tuy nhiên, theo 1 số cán bộ của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thì việc toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan trợ giá xe buýt giai đoạn 2011- 2016 bị thiêu hủy là rất nghiêm trọng khi chưa được nhà nước quyết toán, kể cả khi được quyết toán vẫn phải lưu trữ trong 5 năm.

Và tài liệu lưu trữ tại Trung tâm kiểm toán độc lập chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị pháp lý đối với nhà nước.
Ngoài ra, số tiền khoảng 11 tỉ đồng vé tập giả bị “treo” từ năm 2012 đến nay cũng là vấn đề mà các cơ quan chức năng đang hết sức lo ngại, chưa đưa ra được hướng giải quyết.

Nguyên nhân làm cháy nhà kho chứa 40 ngàn tấn tài liệu quyết toán hàng nghìn tỷ đồng?

Trao đổi với phóng viên trưa 6/5, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Bước đầu xác định, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 4.000 thùng hồ sơ, giấy tờ tài liệu, vé tập xe buýt cùng khoảng 500 kg hạt nhựa phế liệu…

Thượng tá Lê Văn Hải cũng cho biết thêm: “Ngoài việc làm rõ nguyên nhân vụ cháy, công an cũng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra thêm nhiều vấn đề liên quan khác”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x