Đại Sứ Quán Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn các cuộc tụ họp trong khi Tập Cập Bình thăm Paris

05/04/14, 09:37 Trung Quốc

Attorney Gabard, hired by the Falun Gong practitioners to represent them, stands outside of the Paris Administrative Court after the hearing on March 26. (Minghui.org)

Luật sư Gabard, được những tu luyện Pháp Luân Công thuê để đại diện cho họ, đứng bên ngoài Tòa Án Hành Chính Paris, sau phiên giải trình ngày 26/3. (Minghui.org)

Những người tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc trong suốt 15 năm qua, đã phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa Án Hành Chính Paris để được biểu tình và tụ họp hòa bình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris, Pháp, trong thời gian ông Tập Cập Bình viếng thăm tuần trước.

Do áp lực từ các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc, Sở Cảnh Sát Paris đã từ chối yêu cầu tụ họp vào ngày 26/3, một ngày trước khi diễn ra sự kiện.

Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã gửi đơn khẩn cấp đến Tòa án Hành chính Paris, sau đó Tòa Án đã tổ chức phiên giải trình vào buổi chiều ngày 26/3.

Theo báo cáo trên Minghui.org, một website do học viên Pháp Luân Công phát triển, Thẩm phán Doumergue đã phán quyết lệnh cấm tụ họp của Cảnh sát Paris là bất hợp pháp, và vi phạm quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận. Bà ra lệnh Sở Cảnh sát rút lại lệnh cấm và trả 1.500 Euro cho Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp.

Sau đó, những người tu luyện đã tổ chức tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 27/3/2014 để giải thích cho những người qua đường về chân tướng vụ đàn áp của chính quyền Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công.

Kêu Gọi Chấm Dứt Đàn Áp

Ông Alain Tang, chủ tịch Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, nói rằng vụ tụ họp ở trước Đại sứ quán Trung Quốc trong khi Chủ tịch Đảng Cộng Sản Tập Cập Bình viếng thăm Pháp, đã có ý nghĩa rất lớn.

Ông Tang nói, Minh Huệ Net đã xác nhận ít nhất 3.745 học viên Pháp Luân Công bị chết cho đàn áp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đồng thời hàng trăm ngàn học viên khác bị giam giữ trong tù, trong bệnh viện tâm thần, trại cải tạo lao động, và các trung tâm tẩy não.

Ông Tang nói: “Chúng tôi kêu gọi ông Tập Cập Bình đưa ra xét xử các thủ phạm chính – Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng và Lý Lam Thanh – và dừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

Ông nói thêm: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc tạo áp lực lên các nước Phương Tây bằng biện pháp kinh tế và ngoại giao để tránh việc Phương Tây lên án về tội ác chống loài người của họ”

Thu hoạch Nội tạng

Bác sỹ Harold King, một đại diện ở Pháp của Hiệp Hội Các Bác sỹ Chống Cưỡng Bức Thu Hoạch Nội Tạng, đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Bác sỹ King nói hầu hết tất cả nội tạng buôn bán ở Trung Quốc là từ những tù nhân, nhiều người trong đó là tù nhân lương tâm, phần lớn là học viên Pháp Luân Công.

Luật sư Gabard, luật sư chính thức của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, nói rằng ông hoan nghênh phán quyết của Tòa Án Hành Chính. Ông nói việc tụ họp không phải phản đối ông Tập Cập Bình, mà phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công, và việc cảnh sát Paris coi đó như hành động thù địch với ông Tập là không phù hợp.

Thỏa thuận và Ngoại giao

Truyền thông đưa tin hoạt động chính của ông Tập trong 3 ngày ở Pháp là kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp và Trung Quốc, cũng như ký kết các thỏa thuận mới. Khoảng 50 thỏa thuận thương mại được ký trị giá khoảng 18 tỷ euro (tương đương 24.8 tỷ USD).

Trong lễ kỷ niệm ngày 27/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói với ông Tập: “Hoan nghênh Ngài Chủ tịch đến nước Pháp. Ngài đang ở một đất nước hữu nghị”

Một bài báo của Associated Press nói: “Tổng thống Pháp không đề cập đến các vấn đề nhân quyền hoặc tự do báo chí, điều mà các nhà hoạt động hy vọng ông sẽ nêu lên”.

Trong khi thăm Đức vào ngày 28/3, trọng tâm của cuộc gặp giữa ông Tập với Thủ tướng Đức Angela Merkel là để củng cố quan hệ kinh doanh, trong đó có một thỏa thuận giữa các ngân hàng trung ương của 2 nước cho phép thực hiện các thanh toán bằng đồng Nhân Dân Tệ ở trung tâm tài chính Đức, Frankfurt.

Dù vậy bà Merkel, người nổi tiếng thẳng thắn, đã nhắc nhở ông Tập về tầm quan trọng của tự do ngôn luận. Theo như Associated Press, bà Merkel nói bà phải làm rõ rằng “tự do ngôn luận tất nhiên là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy sáng tạo xã hội”. Còn ông Tập thì lặng im, tờ báo cho biết.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x