Việt Nam xuất siêu sang Malaysia gần 90 triệu USD

04/04/14, 18:33 Kinh tế

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)


Việt Nam xuất siêu sang Malaysia gần 90 triệu USD

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia trong hai tháng đầu năm 2014 đạt 1,24 tỷ USD. 

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia lượng hàng hóa trị giá trên gần 665 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ Malaysia đạt hơn 575 triệu USD. Như vậy, Việt Nam xuất siêu gần 90 triệu USD trong buôn bán với Malaysia. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, các sản phẩm chủ chốt mà doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia trong hai tháng đầu năm 2014 gồm dầu thô, điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, cao su, sắt thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh. 

Dẫn đầu là nhóm hàng dầu thô đạt 186,6 triệu USD, tiếp đến là điện thoại các loại và linh kiện (gần 95 triệu USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (93,2 triệu USD), và cao su (35,3 triệu USD). 

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Malaysia các máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu mỡ động thực vật, máy móc và thiết bị, chất dẻo nguyên liệu, xăng dầu các loại, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, và hàng điện gia dụng. 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, hiện nay quan hệ thương mại Việt Nam-Malaysia có nhiều tiến triển tích cực, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng trung bình 24%/năm. 

Năm 2013, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam-Malaysia đạt hơn 9,1 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 850 triệu USD. 

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là nhà đầu tư xếp thứ tám trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều tại Việt Nam, với 455 dự án và 10,4 tỷ USD vốn đăng ký. 

Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2015 như thỏa thuận trong chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011./.

Theo Vietnam+ 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x