Paracetamol ‘liên quan’ đến ung thư máu

11/05/11, 21:57 Sức khỏe
Taking four doses of paracetamol four times a week for four years doubles the risk of blood cancerẢnh:
Uống 4 liều paracetamol mỗi tuần trong 4 năm có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư máu. Ảnh: Telegraph.

Uống thuốc giảm đau paracetamol thường xuyên có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư máu, một nghiên cứu mới vừa lập luận.

Nhóm chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) đưa ra kết luận trên sau khi theo dõi gần 65.000 người già trên 50 tuổi sống ở bang Washington, có xuất phát điểm ban đầu là khỏe mạnh, trong vòng trung bình 6 năm.

Qua thời gian, 577 người, tức là chưa đầy 1% trong số họ, phát triển một dạng ung thư máu (như u lympho hoặc hội chứng myelodysplastic).

Khi tìm hiểu 577 người này, các nhà nghiên cứu phát hiện những người uống paracetamol thường xuyên có mặt với tỷ lệ cao hơn cả.

Trong số đông còn lại không mắc bệnh ung thư, 5% uống paracetamol ít nhất 4 lần mỗi tuần. Nhưng trong nhóm thiểu số mắc bệnh, 9% cho biết họ dùng thuốc này thường xuyên.

Emily White, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Một người ở tuổi 50 trở lên có khoảng 1% nguy cơ mắc một trong các bệnh ung thư này trong vòng 10 năm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nếu bạn sử dụng acetaminophen (tên khác của paracetamol) ít nhất 4 lần mỗi tuần trong vòng ít nhất 4 năm, điều đó sẽ tăng nguy cơ này lên khoảng 2%”.

Tuy nhiên, nhà khoa học David Grant, từ Tổ chức nghiên cứu Ung thư bạch cầu và U lympho, cho biết ông không ấn tượng với phát hiện này. Ông cho rằng “không có cơ chế nào được biết tới nay rằng paracetamol có thể gây ung thư”. Và ông cũng cho rằng việc tăng 1-2% nguy cơ trong 10 năm vẫn là nhỏ.

T. An

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x