Sina Weibo cũng bị kiểm duyệt bởi ĐCSTQ

03/02/14, 15:26 Trung Quốc

Từng là trang diễn đàn hàng đầu cho thảo luận và tranh luận công khai tại Trung Quốc, Sina Weibo – một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến tương tự như Twitter – lại đang nằm trong chiến dịch kiểm duyệt Internet gắt gao của chính quyền, dẫn tới giảm hơn 70% số lượng các bài đăng, số liệu công bố theo một nghiên cứu gần đây của The Telegraph.


Qian Weining và các cộng sự tại Đại học Đông Phương Trung Quốc đã nghiên cứu một nhóm 1,6 triệu blogger cá nhân trên Weibo, theo dõi số lượng bài đăng hàng ngày kể từ khi trang diễn đàn bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2011 cho đến hết năm 2013.

Nhóm phát hiện rằng mẫu nghiên cứu đã đạt đỉnh điểm với tổng cộng 83,8 triệu tweets trong tháng 3/2012, ngay trước khi Đảng Cộng Sản (ĐCS) bắt đầu chiến dịch đàn áp chống lại dịch vụ này bằng cách bắt buộc người dùng phải đăng ký với tên thật.

Đảng đã tiến hành quét sạch tài khoản của những người dùng năng động, đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có đăng 5 bài ‘nhạy cảm’ trong vòng 2 ngày. Sau đó, đến tháng 6 vừa qua, hàng trăm người dùng đã bị bắt với lý do ‘tung tin đồn nhảm’ trên Weibo.

Số lượng bài đăng của những người dùng trong mẫu nghiên cứu đã giảm một nửa chỉ 2 tuần sau khi doanh nhân Charles Xue – người có tới trên 12 triệu người theo dõi trên Weibo – bị bắt giữ vào tháng 8 với lời buộc tội về tội mại dâm, và sau đó Xue bị đưa lên truyền hình trung ương trong bộ dạng bị còng tay và mặc áo tù nhân để thú nhận đã đăng những bài ‘thiếu trách nhiệm’ trên Weibo.

Những blogger “Big V” nổi tiếng khác trên Weibo (“V” ám chỉ account đã được xác nhận danh tính, “Big V” nghĩa là blogger có hàng triệu người theo dõi) cũng phục tùng theo mệnh lệnh của Đảng, và hạn chế sự hiện diện bằng cách xóa các bài post, giữ yên lặng, hoặc thậm chí hủy tài khoản của mình.

Nghiên cứu mới thực hiện bởi tờ Telegraph cho thấy việc sử dụng Sina Weibo đã giảm cùng với cuộc đàn áp của chế độ Trung Cộng đối với các tiểu blog. (Ảnh chụp màn hình / ECNU qua The Telegraph)

Xem xét mẫu nghiên cứu, hầu hết những người dùng đều chuyển sang trạng thái không hoạt động (inactive). Chỉ có 114.000 người còn tiếp tục đăng bài trong tháng 12 vừa rồi, so sánh với gần 430.000 người đăng bài với tần suất 40 lần hầu như mỗi ngày trong tháng 3/2012. Điều này cho thấy số lượng người dùng đã giảm là 73%. Cũng tương tự như vậy là lượng giảm bài đăng: 17,9 triệu bài trong tháng 12, so sánh với gần 68 triệu bài trong tháng 3/2012.

Phát ngôn viên của Sina phát biểu trên tờ The Telegraph rằng phát hiện mới nói trên không mang tính đại diện. “Số người đăng nhập hàng ngày đang tăng một cách chắc chắn. Số người đăng nhập ít thường xuyên thực tế không tăng nhanh như thế, nhưng dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến hệ thống nhiều như vậy”, phát ngôn viên này phát biểu.

Nhiều cư dân mạng đã chuyển sang WeChat, một ứng dụng trên điện thoại cho việc gửi tin nhắn tức thời tới các cá nhân và nhóm nhỏ, vốn dĩ riêng tư và an toàn hơn.

Một người dùng Weibo bình luận: “Càng ngày càng nhiều blogger chuyển từ Weibo sang WeChat, bởi việc kiểm duyện chính thức tương đối ít hơn trên WeChat. Bây giờ Weibo trở thành nơi chỉ để đăng những thông tin ‘rao bán’, kiếm tìm thông tin người nổi tiếng, và nói về du lịch. Thật đáng tiếc!”

**Nghiên cứu bởi Sophia Fang

===
1. Tác giả: Cassie Ryan, Epoch Times
2. Cập nhật & Dịch: 01/02/2014
3. Bài gốc: http://www.theepochtimes.com/n3/482689-weibo-wavers-chinas-answer-to-twitter-throttled-by-communist-party/?photo=3

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x