Bật mí tính cách người dùng Facebook thông qua avatar

11/05/11, 00:20 Công nghệ

Trên thực tế, việc chọn một tấm hình làm ảnh đại diện trên Facebook thường khá quan trọng, điều đó đôi khi sẽ mang lại cho bạn may mắn hay cả những phiền toái vô duyên í! Ngoài ra, bức ảnh ấy còn phần nào phản ánh tính cách và quan điểm sống của bạn nữa chứ. Không tin ư, hãy cùng kiểm tra với chúng tớ nhé!

Ảnh chân dung: Nếu dùng ảnh chân dung, điều này cho thấy bạn sở hữu tính cách tương đối bình thường và khá tự tin với sự xuất hiện của mình. Về cơ bản, bạn đang cảm thấy thật nhàm chán khi sử dụng bức ảnh, nhưng nếu đó là một khung cảnh tuyệt đẹp và sang trọng thì lại mang hàm nghĩa bạn muốn… khoe khoang. Cuối cùng, nếu bạn chụp chân dung với bộ bikini bốc lửa, chắc chắn bạn đang gây “sốt” và không an toàn chút nào đâu.

Ảnh chụp từ xa: Dường như bạn hơi nhút nhát khi thể hiện mình nên không thích người khác nhìn cận cảnh. Hoặc, có thể bạn dạo này hơi béo lên và chẳng muốn ai nhận ra, thậm chí cả những người vừa ốm dậy cũng chẳng muốn bất cứ ai trông thấy vẻ ngoài bơ phờ của mình.

Ảnh chụp cận cảnh 1 phần khuôn mặt: Hẳn bạn nghĩ mọi người sẽ khó lòng nhận ra mình, nhưng thật không may khi đa số lại suy đoán bạn có khuyết điểm to đùng muốn giấu đi. Thêm nữa, có những quan điểm cho rằng những cá nhân sử dụng kiểu ảnh này thường “thu mình” trong các hoạt động tập thể, không phải bởi họ xấu hổ mà bạn bè cảm thấy khó chịu khi giao tiếp cùng.

Ảnh hồi bé: Nhiều người dùng Facebook chia sẻ những bức ảnh hồi nhỏ của mình, nhưng với ai kia sử dụng chúng làm ảnh đại diện thì lại có xu hướng cho rằng quá khứ tốt hơn hiện tại và tương lai. Cho đến giờ họ vẫn nghe cùng một dòng nhạc, mặc cùng một kiểu quần áo hay yêu thích những điều từ thời còn đi học.

Ảnh vật nuôi: Tùy vào loại vật nuôi mà ta có thể đưa ra những phán đoán về chủ nhân của trang Facebook. Cụ thể, ảnh mèo cho biết bạn là phụ nữ chưa có bạn trai; ảnh rắn: bạn là một cậu bé tuổi teen hoặc người đàn ông chưa lớn; ảnh cá: bạn xem quá nhiều phim về đại dương; ảnh cá heo: bạn đang cảm thấy tuyệt vời; ảnh thỏ: bạn là người hay thay đổi…

Ảnh bé cưng: Nếu ai đấy có gia đình và để ảnh bé cưng trên Facebook, bạn có thể hiểu rằng người ấy giờ chỉ muốn trở thành một bậc phụ huynh tốt mà thôi. Đây là lý do hoàn toàn thuyết phục và chính đáng nên mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình vào nhá.

Ảnh cưới: Thêm một kiểu ảnh đại diện nữa cho thấy cuộc sống của ai đó giờ đã hoàn toàn khác xưa. Họ muốn bạn thừa nhận rằng họ đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, đang hạnh phúc và cũng là thông điệp khép lại tia hy vọng với người nào đang theo đuổi.

Ảnh ca sĩ, nhân vật hoạt hình, diễn viên nổi tiếng: Thật đáng buồn nhưng hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng những bạn nào sử dụng hình nhân vật nổi tiếng để làm ảnh đại diện đều thuộc kiểu người không có bản sắc riêng. Họ đánh giá bản thân và đối phương qua sở thích giải trí, từ âm nhạc, thể thao, chương trình tivi hay văn học… Thậm chí, gần như chắc chắn họ đang sở hữu 2 chiếc áo phông với những khẩu hiệu kỳ lạ trong tủ quần áo.

Ảnh nghệ thuật “nửa mùa”: Nếu bạn bắt gặp ai đó đăng những bức ảnh “nghệ thuật” mà lại kém bắt mắt thì có thể khẳng định chủ nhân của chúng là người thường tự hão huyền về chính mình. Thay vì làm nghệ sĩ, nhà văn, nhiếp ảnh gia… họ chỉ là những cá nhân bình thường với những công việc chẳng ngon nghẻ cho lắm.

Ảnh tiệc tùng “thác loạn”: Chà, biết nói sao nhỉ khi đây là những bức ảnh gây phản cảm và thể hiện rằng bạn chỉ giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Và sau này, khi thay thế chúng bằng ảnh đám cưới, ảnh em bé… hẳn bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và cực kỳ hối tiếc về quãng thời gian dại dột của mình ấy.

Tham khảo từ businessinsider.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x