“Giấc mơ Trung Quốc”

02/01/14, 11:25 Tin Tổng Hợp
Gần đây lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục xuất những chiêu bài như phục hưng dân tộc Trung Hoa“, “chống tham nhũng“, “diệt cả hổ lẫn ruồi“, “ăn bánh bao” cùng dân, cho đến phát động “cuộc chiến cuối cùng“.. để lấy lòng dân và củng cố quyền lực.
 
Thông điệp năm mới của Tập Cận Bình
 
Trong Thông điệp năm mới đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh “giấc mơ Trung Quốc”, khẩu hiệu mà ông đã phát biểu khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao, là: “Vào giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hòa hợp. Và giấc mơ Trung Quốc, cụ thể là sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, sẽ thành hiện thực”.
 
Ông Tập Cận Bình phát đi thông điệp năm mới 2014
Ông Tập Cận Bình phát đi thông điệp năm mới 2014
 

Nhìn lại từ khi khái niệm giấc mơ Trung Quốc ra đời, quốc gia châu Á này đã làm gì để biến giấc mơ thành hiện thực?

Thanh trừ nội bộ đảng

Ở trong nước, trong chiến dịch mà ông Tập phát động để “diệt cả hổ lẫn ruồi”, kết quả gần đây những nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng như “Chu Vĩnh Khang”, “Bạc Hy Lai”, “Vương Nhất Sinh”… cùng hàng trăm quan chức bị cắt chức và bỏ tù vì những tội danh liên quan đến “tham nhũng” và “vi phạm kỷ luật đảng” nghiêm trọng.

Tăng cường đàn áp

Đặc biệt, Chính quyền Trung Quốc tục cuộc đàn áp đẫm máu lên người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và riêng đối với Pháp Luân Công họ phát động một chiến dịch mang tên “Cuộc chiến cuối cùng” nhằm tiêu diệt toàn bộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 

Lấy lòng dân
 
Theo trang truyền thông, ngày 28/12 ông Tập Cận Bình đến một quán bình dân để ăn bánh bao với “người dân”, đây là một cách lấy lòng dân hiệu quả vì nó chứng tỏ sự gần gũi của ông đối với nhân dân. Nhưng nhìn qua bức ảnh, thì những “người dân” này hơi “kỳ lạ”.
 
Ông Tập Cận Bình đi ăn bánh bao

 
Quốc gia “hiện đại, thịnh vượng”?

Trung Quốc là nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới trong những năm qua, tuy nhiên kèm theo đó là những hệ lụy như môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, tuy nhiên, nghiêm trọng đến mức khói bụi làm mờ cả bầu trời và có thể nhìn thấy được từ ảnh chụp vệ tinh ngoài không gian thì khó ai có thể tưởng tượng được.

Hình ảnh thủ đô Bắc Kinh “mờ ảo” trong khói bụi
Hình ảnh thủ đô Bắc Kinh “mờ ảo trong khói bụi

“… hùng mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hòa hợp”

Trung Quốc đưa ra vùng cấm đánh bắt, vùng cấm hoạt động hàng hải trên hải phận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Tàu hải quân, tàu hải giám, ngư chính của Trung Quốc không ít lần tấn công xua đuổi các tàu cá của ngư dân các nước Đông Nam Á hoạt động trên vùng biển này, đỉnh điểm là vụ bắn cháy cabin của ngư dân Việt Nam.
 
Đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc
Đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc
 
Đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ. Đồ họa: Economist

Cuối năm 2013, Trung Quốc lập khu nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông, tại Biển Đông xảy ra tranh chấp với tàu chiến của Mỹ.

Đối với biển Hoa Đông, Trung Quốc không ngần ngại đẩy mối quan hệ với Nhật Bản vào thế không còn giải pháp cứu vãn, và thực thi liên tiếp các hành động đơn phương, nhằm tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Vùng phòng không ADIZ của Trung Quốc
  
Nhờ những hành động này của Trung Quốc mà từ nhiều năm nay, Biển Đông, Hoa Đông chưa một ngày lặng sóng và luôn tiềm ẩn những cơn sóng thần của một cuộc xung đột. Đồng thời, việc Mỹ thực hiện chiến lược chuyển định hướng châu Á – Thái Bình Dương để kiềm chế, phong tỏa Trung Quốc cũng khiến tình hình ngày càng phức tạp.
 
Năm 2014, giấc mơ Trung Quốc chưa thành hiện thực, và một điều chắc chắn, Trung Quốc sẽ tiếp tục bất chấp hiện thực hóa giấc mơ này. 

Tham khảo Baodatviet/nld/Wiki

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x