Cậu bé có 34 ngón tay, chân ở Ấn Độ

26/07/11, 21:02 Bí ẩn, Chuyện lạ

Một bé trai ở Ấn Độ đã phá kỷ lục thế giới sau khi chào đời với tổng cộng 34 ngón tay và ngón chân. Kỷ lục trước đó thuộc về em bé người Trung Quốc với 15 ngón tay và 16 ngón chân.

Bé trai Akshat có tổng cộng 34 ngón tay và ngón chân. Ảnh: Supplied

Tờ Daily Mail đưa tin, cậu bé Akshat Saxena có 7 ngón trên mỗi bàn tay và 10 ngón trên mỗi bàn chân. Theo phát ngôn viên của Sách kỷ lục thế giới Guinness, đây là người có tổng số ngón tay và ngón chân nhiều nhất trên thế giới hiện nay.
Bé Akshat, đến từ Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ, đã trải qua một loạt các cuộc phẫu thuật nhằm cắt bỏ số ngón dư thừa. Tuy nhiên bé trai 1 tuổi này sinh ra không có ngón ngón tay cái, nên các bác sĩ vẫn đang cố gắng tái tạo lại ngón tay này và những phần ngón bị cắt bỏ cho cậu bé.

Cô Amrita Saxena, mẹ của bé trai Akshat, cho biết: “Tôi rất vui khi chứng kiến khoảnh khắc con trai của chúng tôi chào đời. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy sốc và ngạc nhiên khi nhìn thấy ngón tay của con trai mình”.

Các bác sĩ đã chẩn đoán bé Akshat mắc chứng polydactyly, một rối loạn gen có thể di truyền, khiến ngón tay và ngón chân tăng bất thường. Phần lớn các trường hợp mắc chứng bệnh này, ngón thừa thường xuất hiện ở phía ngón tay út hay ngón chân út.

Cô Saxena được một người bạn của gia đình thông báo con trai cô có thể được ghi vào Sách kỷ lục thế giới Guinness, sau khi người bạn này đã đọc thông tin trên Internet về một em bé ở Trung Quốc được sinh ra với 31 ngón tay và ngón chân.

“Anh ấy nói với chúng tôi rằng Akshat con trai tôi có thể phá kỷ lục thế giới với 34 ngón tay và ngón chân. Ban đầu, tôi không tin điều này, nhưng sau đó anh ấy đã cho chồng và em gái tôi đọc thông tin về em bé ở Trung Quốc”, mẹ bé Akshat kể.

Hà Hương
Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x