Điểm tin kinh tế thế giới ngày 9/12

09/12/13, 18:27 Kinh tế

Thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, lạm phát của Trung Quốc giảm trong khi thặng dư thương mại lên cao nhất trong hơn 4 năm, thâm hụt ngân sách của Pháp giảm là những tin đáng chú ý mới nhất trên các phương tiện thông tin quốc tế.


Dưới đây là một số tin vắn về kinh tế thế giới do Người Đồng Hànhtổng hợp.

Chi tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 10 dù thu nhập giảm. Chi tiêu của người tiêu dùng nước này tăng 0,3% trong tháng 10, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 9. Trong khi đó, thu nhập của mỗi cá nhân giảm 0,1%, sau khi tăng 0,5% trong tháng trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm từ 7,3% xuống 7% trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008. Số người không có việc làm tại Mỹ giảm xuống 10,9 triệu người trong tháng 11 từ mức từ 11,3 triệu người của tháng 10.

GDP của Nhật Bản trong quý 3 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu điều chỉnh của chính phủ nước này. GDP tăng 0,3% so với quý 2.

Tài khoản vãng lai của Nhật Bản bị thâm hụt 127,9 tỷ Yên trong tháng 10. Đây là lần thâm hụt đầu tiên trong vòng 9 tháng. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,09 nghìn tỷ Yên trong tháng 10.

CPI của Trung Quốc tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, theo cơ quan thống kê nước này. Con số trên cao hơn mức tăng 3,2% của tháng 10.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng 73% lên 33,8 tỷ USD trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 1/2009. Trong tháng 11, xuất khẩu tăng 12,7% lên mức cao kỷ lục 202,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 5,3% lên 168,4 tỷ USD.

Tiêu thụ thép của Trung Quốc năm 2013 ước đạt 693 triệu tấn, theo một chuyên gia của Viện nghiên cứu và hoạch định công nghiệp luyện kim Trung Quốc. Khối lượng tiêu thụ dự kiến tăng 3,2% lên 715 triệu tấn vào năm 2014.

Thâm hụt ngân sách của Pháp giảm trong tháng 10. Nước này bị thâm hụt ngân sách của nước 86 tỷ Euro vào cuối tháng 10, giảm so với mức 94,6 tỷ Euro của cùng kỳ năm trước.

Đơn hàng công nghiệp của Đức trong tháng 10 giảm 2,2% so với tháng 9. Đơn hàng trong nước giảm 2%, trong khi đơn hàng từ nước ngoài giảm 2,3%.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc dự kiến tăng 3,2% lên mức kỷ lục 3,2 triệu chiếc vào năm tới, theo bộ thương mại nước này. Số lượng xuất khẩu của năm nay dự kiến đạt 3,1 triệu chiếc, giảm 2,2%.

Theo ndh 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x