Chân dung nhà vua ẩn giấu… đầu quỷ Sa-tăng

28/11/13, 13:34 Bí ẩn

 Trong một ngôi nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ 16 ở hạt Somerset của Anh, người ta vừa tìm thấy một bức bích họa lớn đặc tả chân dung vua Henry VIII. Khi quan sát bức chân dung theo chiều xoay ngược, người ta bất ngờ nhìn thấy… mặt quỷ Sa-tăng.

Chân dung nhà vua ẩn giấu... đầu quỷ Sa-tăng

Bức bích họa khắc họa chân dung nhà vua Anh Henry VIII. Khi quan sát bức họa này theo chiều ngược lại, các nhà nghiên cứu đã bất ngờ phát hiện ra nó có hình giống với đầu quỷ Sa-tăng.

Bức bích họa miêu tả chân dung nhà vua Henry VIII đang ngồi trên ngai vàng, tuy vậy, khi quan sát bức tranh theo chiều xoay ngược, người xem sẽ dễ dàng nhận ra hình đầu lâu với đôi sừng và hốc mắt lớn.

Khi đặt một bức tranh chân dung của nhà vua trong tư dinh, điều đó thể hiện sự trung thành của vị chủ nhân đối với bậc quân vương. Tuy vậy, thông điệp ngầm ẩn giấu trong bức tranh lại cho thấy một thái độ phản đối âm thầm đang được che giấu.

Bức tranh đã tình cờ được phát hiện ra khi lớp thạch cao được dỡ bỏ. Được biết trước đây ngôi nhà này từng thuộc về những vị phó chủ giáo – một chức vụ trong hệ thống cấp bậc của các giáo sĩ Thiên Chúa.

Có lẽ người yêu cầu thực hiện bức chân dung này đã rất bất bình khi nhà vua Henry VIII ra điều luật mới khẳng định chính ông mới là người đứng đầu hệ thống nhà thờ Thiên Chúa ở Anh chứ không phải Giáo hoàng.

Đương thời, vua Henry VIII là vị quý tộc, bậc quân vương đầu tiên ở Châu Âu dám ly hôn để được lấy vợ mới. Đương thời, các bậc quân vương ở Châu Âu đều tỏ ra là những người ngoan đạo để làm gương cho dân chúng. Họ làm đúng như lời thề trước Chúa khi kết hôn, đó là “chỉ cái chết mới chia lìa” một cặp vợ chồng.

Tuy vậy, Henry VIII đã thay đổi luật kết hôn ở Anh, ông không chỉ ly hôn một lần mà tới 5 lần và có tổng cộng 6 đời vợ. Lối sống phi truyền thống và những thay đổi mạnh mẽ mà ông tiến hành đối với luật lệ của đạo Thiên Chúa ở Anh đương thời đã gây ra nhiều tranh cãi, trở thành chủ đề bàn luận của cả Châu Âu.

Bức bích họa đã hiện ra sau khi lớp thạch cao cũ được dỡ khỏi tường.

Bức bích họa đã hiện ra sau khi lớp thạch cao cũ được dỡ khỏi tường.

Ngôi nhà từng là nơi ở của các phó chủ giáo tại thị trấn Taunton, hạt Somerset.

Ngôi nhà từng là nơi ở của các phó chủ giáo tại thị trấn Taunton, hạt Somerset.

Một bức tranh chân dung sơn dầu của nhà vua Henry VIII (1491-1547) ở tuổi 49.

Một bức tranh chân dung sơn dầu của nhà vua Henry VIII (1491-1547) ở tuổi 49.

 
Bích Ngọc Theo DM

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x